Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Việt Nam không xuất khẩu đất hiếm thô

(PLO)- Việt Nam nắm giữ khoảng 18% tổng trữ lượng đất hiếm trên thế giới, và tài nguyên này đang được đánh giá cụ thể, khai thác, chế biến chứ không xuất thô, theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Chiều 4-6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã báo cáo, giải trình, làm rõ hơn một số vấn đề mà các ĐBQH quan tâm trong phiên chất vấn, trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Không thiếu cát san lấp

Về tình trạng thiếu vật liệu san lấp nền đường trong khi cả nước đang hối hả hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông, ông Hà cho hay trước đây việc quản lý mỏ vật liệu xây dựng được phân cấp cho địa phương và có những vướng mắc về quy trình thủ tục, nên việc khai thác nguồn vật liệu san lấp làm đường bị chậm trễ.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết về cơ chế đặc thù, nên vấn đề này đã được tháo gỡ theo hướng đơn giản hóa thủ tục.

Dù vậy, cát làm đường vẫn là vấn đề khó khăn với các dự án ở đồng bằng sông Cửu Long. Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, địa phương triển khai 3 giải pháp khắc phục.

pho-thu-tuong-tran-hong-ha.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Thứ nhất, Bộ GTVT đang nghiên cứu, đánh giá thử nghiệm và ban hành thành các hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật… đối với việc sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp.

Thứ hai, Thủ tướng đã ký ban hành Nghị định 157, trong đó đối với nguồn cát tại các cảng biển nội thủy, sông ngòi, kênh rạch thì có thể giao cho địa phương đánh giá, điều tra và khai thác sử dụng. Qua đánh giá sơ bộ Tiền Giang, Bến Tre đã có 45 triệu tấn loại cát này, nên về trữ lượng là vùng đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn tự chủ được việc cung cấp cát cho các dự án cao tốc.

Thứ ba, Thủ tướng đã chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung các nguồn khác, như đá xay, cát, sỏi nhập từ Campuchia.

"Với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian tới vấn đề này sẽ được giải quyết” – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Việt Nam không xuất khẩu đất hiếm thô

Liên quan đến đất hiếm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho hay theo đánh giá Cục Địa chất Mỹ thì Việt Nam có trữ lượng đất hiếm chiếm khoảng 18% trữ lượng toàn cầu, gồm 2 loại đất hiếm nặng và đất hiếm nhẹ. Tuy nhiên để chuyển đổi nguồn tài nguyên này thành các nguyên tố có giá trị phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ khai thác chế biến.

Pho-thu-tuong-tran-hong-ha2.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Từ năm 2014 đến nay, thị trường đất hiếm tăng trưởng 4%/năm do các nhu cầu về sản xuất pin, nam châm, công nghiệp vũ trụ… Diễn biến thị trường có phần phức tạp, chủ yếu do Trung Quốc chi phối với trên 90% thị phần.

“Hiện Chính phủ chỉ đạo có dự án điều tra đánh giá toàn bộ trữ lượng và các thành phần các loại đất hiếm, đồng thời xác định nguyên tắc dựa vào thị trường để khai thác, đáp ứng công nghệ để tuyển chọn được 99%, không xuất khẩu thô” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Luật Bảo vệ môi trường đã đưa ra cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ, cụ thể để xử lý đối với vấn đề rác thải rắn. Mấu chốt nhất trong việc này là cần có sự chuẩn bị thật kỹ nhận thức toàn dân và trách nhiệm của cơ quan quản lý, đặc biệt của các địa phương. Trong đó xác định chuyển rác thành tài nguyên, phục vụ nền kinh tế tuần hoàn, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác.

Về giải pháp phân loại rác, tái sử dụng rác, tuần hoàn rác, biến rác thành năng lượng, các luật có liên quan cũng coi đây là dịch vụ công của Nhà nước, vấn đề là chọn được nhà đầu tư và công nghệ. Hiện nay Bộ TN&MT đã ban hành đơn giá, định mức và chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn công nghệ, đơn giá tốt nhất để thực hiện việc này.

Bài toán ở đây là để từng người dân phân loại ngay từ đầu rác tại nguồn, và từ vấn đề rác phân loại này thì khâu xử lý sẽ đơn giản hơn. Đồng thời xử lý các bãi rác chôn lấp từ trước đến nay bằng công nghệ phù hợp, theo Phó Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.