Vườn sầu riêng sắp thu hoạch bị cạo trắng gốc

(PLO)- Hàng chục gốc sầu riêng ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đến mùa thu hoạch bị cạo trắng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Kẻ gian cạo trắng gốc vườn sầu riêng sắp thu hoạch

Ngày 4-7, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện uỷ Chư Prông (Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo công an điều tra, xử lý vụ sầu riêng của người dân thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bị phá hoại.

Vườn sầu riêng bị cạo gốc được chủ vườn bôi thuốc hy vọng cứu cây. Ảnh: LK.

Vườn sầu riêng bị cạo gốc được chủ vườn bôi thuốc hy vọng cứu cây. Ảnh: LK.

Theo phản ánh của bà Ngô Thị Hiền (ngụ thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn), gia đình bà có 1,6 ha đất trồng 120 cây sầu riêng bảy năm tuổi chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Mới đây, kẻ gian phá hoại, cạo trắng 27 gốc đang phát triển tốt, sai quả. Ước tính thiệt hại chi phí đầu tư, mùa thu hoạch năm nay khoảng 30 triệu đồng mỗi cây.

“Chúng tôi đã trình báo và cơ quan công an đang điều tra. Lâu nay gia đình tôi không có mâu thuẫn với ai. Tôi mong muốn sớm tìm ra thủ phạm để gia đình tôi và các hộ dân khác yên tâm”- bà Hiền nói.

Bà Hiền xót xa nhìn vườn sầu riêng sắp thu hoạch bị kẻ xấu phá hoại.

Bà Hiền xót xa nhìn vườn sầu riêng sắp thu hoạch bị kẻ xấu phá hoại.

Theo bà Hiền, sáng 3-7, người nhà lên thăm vườn phát hiện nhiều gốc sầu riêng bị cọc trắng. Ban đầu cứ tưởng chồng bà cạo gốc để hãm cho cây sầu riêng ra trái to, đều. Nhưng khi thấy nhựa cây ra nhiều, vết gọt sâu mới biết là bị kẻ xấu phá hoại.

Để cứu cây sầu riêng, gia đình bà mua thuốc liền sẹo bôi vào thân cây, bọc ni lông lại. Đồng thời, cắt cành và cắt bỏ toàn bộ trái sầu riêng nhằm giữ sức cho cây. Trung bình, mỗi cây cắt bỏ từ 20-30 trái.

Gốc cây bị cạo hết lớp vỏ ngoài, nguy cơ chết cao.

Gốc cây bị cạo hết lớp vỏ ngoài, nguy cơ chết cao.

Để cứu cây, gia đình bà Hiền cắt tỉa cành, cắt bỏ trái.

Để cứu cây, gia đình bà Hiền cắt tỉa cành, cắt bỏ trái.

“Nhìn vườn cây chuẩn bị thu hoạch mà phải cắt bỏ trái như thế này xót lắm. Giờ chỉ mong cứu được cây"- bà Hiền buồn bã nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.