Vũng Tàu phong tỏa chặt 4 khu phố 'nóng' của phường Thắng Nhì từ 25-8

(PLO)- Bốn khu phố thuộc phường Thắng Nhì phải phong tỏa chặt từ 25-8 hiện có 135 F0. 

Ngày 24-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Vũng Tàu sau khi nghe báo cáo tình hình dịch tại phường Thắng Nhì đã có những chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương để sớm khoanh vùng, hạn chế ca lây nhiễm tại địa bàn này.

Theo báo cáo của UBND phường Thắng Nhì, phường có chín khu phố với 72 tổ dân phố, 6.080 hộ dân.

Qua xét nghiệm nhanh các ngày 14, 15 và 20-8, phường liên tục phát hiện các mẫu ống gộp dương. Kết quả PCR sau đó ghi nhận nhiều F0 trong cộng đồng.

Trong đó bốn khu phố 1, 3, 4 và 5 có 2942 hộ có 135 F0. Tính tới ngày 23-8, khu phố 3 có 696 hộ nhưng có tới 107 F0; khu phố 1 có 21 F0; khu phố 4 có sáu F0 và khu phố 5 có một F0).

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo thống nhất chủ trương thực hiện phong tỏa chặt chẽ các khu vực khu phố 1, 3, 4, 5 phường Thắng Nhì, bắt đầu từ 00 giờ ngày 25-8.

Ông Hoàng Vũ Thành, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường Thắng Nhì.

Các lực lượng khẩn trương tổ chức đánh giá yếu tố dịch tễ, thực hiện phong tỏa tại các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn phường này.

Công an và Ban chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu phải khẩn trương khảo sát, khoanh vùng phong tỏa cụ thể, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định; tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ phường Thắng Nhì.

Các thành viên trong Ban chỉ đạo được giao nhiệm vụ cụ thể về chỉ đạo công tác xét nghiệm, giám sát y tế và tiêm vaccine tại các khu phong tỏa; chăm lo công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, phân phối tận nhà cho từng hộ.

Lấy mẫu xét nghiệm ở một tổ dân phố thuộc phường Thắng Nhì- Ảnh:HT

 Các lực lượng phối hợp tiến hành phun khử khuẩn từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, bảo đảm an toàn, giãn cách; tuyên truyền, cung cấp các thông tin, vận động người dân tuân thủ các quy định về giãn cách, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm trong khu vực.

Địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi sức khỏe người dân trong khu vực. Trong đó, lưu ý việc tổ chức xét nghiệm 3 ngày/lần người dân trong khu vực phong tỏa, làm việc với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc trả kết quả xét nghiệm đúng thời gian quy định; theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp người dân đang điều trị bệnh mãn tính, có bệnh nền.

Cung cấp đầy đủ vật tư y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ tại khu phong tỏa, đảm bảo an toàn cao nhất, không để các lực lượng tham gia bị phơi nhiễm.

Xem xét việc tạm thời dừng hoạt động chợ Bến Đình và chợ Bến Đá (phường 5, gần phường Thắng Nhì) để đảm bảo phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.