Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ 8 vụ lưu giữ, cất giấu trái phép 30 thiết bị VMS của tàu cá khác

(PLO)- Năm qua, Vùng Cảnh sát biển 4 đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ 8 vụ với 7 tàu cá và 15 người có hành vi lưu giữ, cất giấu trái phép 30 thiết bị VMS của tàu cá khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày10-12, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến dự và chỉ đạo.

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024
BTL Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ tàu cá có hành vi chở thiết bị giám sát hành trình (VMS) của các tàu cá khác. Ảnh: ĐỨC THÁI
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024
Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024. Ảnh: ĐỨC THÁI

Theo báo, năm 2024 BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Qua đó, khẳng định được vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Năm qua, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức 217 lượt tàu, xuồng thực hiện các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra kiểm soát, thực thi pháp luật; chống khai thác IUU... Sử dụng 10 lượt tàu tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế cho 10 ngư dân, khắc phục sự cố cho 3 tàu cá; điều động 2 đợt với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng.

Cạnh đó, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, tiếp nhận, xử lý 698 vụ với 818 tàu, trong đó, có 817 tàu trong nước và 1 tàu nước ngoài. Qua đó, đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 670 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, tịch thu hơn 1,4 triệu lít dầu DO, 305kg sắt phế liệu, bán tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỉ đồng.

Trong năm 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đã bàn giao 25 vụ, với 46 tàu cho cơ quan chức năng các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng xử lý hình sự theo thẩm quyền.

Đơn vị cũng đã chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ 12 vụ với 12 người phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 83,7 gram ma túy các loại; bắt giữ 8 vụ với 7 tàu cá và 15 người có hành vi lưu giữ, cất giấu trái phép 30 thiết bị VMS của tàu cá khác.

Năm 2024, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và cá nhân Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng Nhì; nhiều tập thể cá nhân cũng được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận những kết quả BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được trong năm qua. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn yêu cầu thời gian tới, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024
Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: ĐỨC THÁI
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ĐỨC THÁI

Cụ thể, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng tàu, xuồng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên biển, trọng tâm là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh, chủ quyền và nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU trên vùng biển giáp ranh.

Mặt khác, tổ chức nghiêm túc, chất lượng công tác huấn luyện; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng; tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm và xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2024. Đồng thời, phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025 với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”.

Năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ với 20 tàu và 30 người. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 11,7 tỉ đồng; ngoài ra, tước 23 chứng chỉ thuyền trưởng, tịch thu 2 tàu cá (giá trị khoảng 10 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.