Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển

(PLO)- Thông qua diễn tập, có thể khẳng định trình độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực thực thi pháp luật của Vùng Cảnh sát biển 4  được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, kết thúc đợt diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024 (VTH-24), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm.

Theo đánh giá, nội dung diễn tập đã được BTL Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai toàn diện. Trong đó, trọng tâm chuyên sâu là kết hợp thực hành huấn luyện chiến thuật, xử lý các tình huống giả định của đơn tàu, biên đội tàu Cảnh sát biển.

Vùng Cảnh sát biển 4 diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển
vung-canh-sat-bien-4-dien-tap-ban-dan-that-6.jpg
Cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; tổ chức bắn các bài súng, pháo trên biển chặt chẽ, đúng quy trình, quy tắc, đạt kết quả tốt. Ảnh: ĐỨC QUANG

Theo đó, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp Hải đoàn có hình thức đối kháng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đối với cấp Hải đội, cấp tàu và bắn đạn thật súng, pháo trên biển.

Cụ thể, nội dung diễn tập gồm bốn giai đoạn: giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu và giai đoạn 4 thực hành bắn đạn thật súng, pháo trên biển.

Đặc biệt, trong giai đoạn 3 là giai đoạn thực hành đối kháng gồm 3 tình huống đấu tranh bảo vệ chủ quyền được đặt ra sát thực tế với chức năng, nhiệm vụ của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 và được thực hiện theo cấp độ tăng dần.

Theo Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập, nội dung đối kháng cấp Hải đội năm nay được thể hiện rõ hơn về mọi mặt.

Theo đó, các Hải đội đã thể hiện được vai trò trong việc tổ chức vận hành đúng cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong chiến đấu. Đồng thời, phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ huy tham mưu đề xuất, sử dụng lực lượng trong thực hành chiến đấu, hạ quyết tâm chiến đấu và xử lý các tình huống theo quy trình, quy định về công tác tham mưu tác chiến.

Trong đó, có quy trình xử lý nhanh, xử lý theo tuần tự, cơ chế vận hành chiến đấu được tổ chức rõ ràng từ cấp hải đoàn, hải đội đến lực lượng trực tiếp đấu tranh trên thực địa.

vung-canh-sat-bien-4-dien-tap-ban-dan-that-4.jpg
vung-canh-sat-bien-4-dien-tap-ban-dan-that-5.jpg
Nội dung diễn tập đã được BTL Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai toàn diện. Ảnh: ĐỨC QUANG

“Cuộc diễn tập đã diễn ra theo đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức bắn các bài súng, pháo trên biển chặt chẽ, đúng quy trình, quy tắc, đạt kết quả tốt. Trong đó có nội dung bắn đạn thật súng B41, súng trung liên RPĐ lần đầu tiên được thực hiện đạt 100% khá, giỏi. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật” - Đại tá Trần Nguyên Lai nhận xét.

Diễn tập với mục tiêu nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ kỹ thuật - chiến thuật, hiệp đồng tác chiến, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua diễn tập, có thể khẳng định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và năng lực thực thi pháp luật của đơn vị được nâng lên, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị tổng kết, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tặng giấy khen cho năm tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.