Vùng Cảnh sát biển 2 cùng ngư dân góp phần thực hiện gỡ thẻ vàng IUU

(PLO)- Thực hiện Kế hoạch Hành động chống khai thác IUU của Chính phủ, Vùng Cảnh sát biển 2 nỗ lực ngăn chặn tàu cá đánh bắt trái phép trên vùng biển miền Trung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 10-4 đến nay, theo Quyết định số 81/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của 6 tỉnh, thành tổ chức đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát liên ngành nhằm ngăn chặn, chấm dứt triệt để tình trạng tàu cá vi phạm IUU trên khu vực biển miền Trung.

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền, tặng quà động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ảnh: Báo CATP Đà Nẵng

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền, tặng quà động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ảnh: Báo CATP Đà Nẵng

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết bám sát tình hình, triển khai quyết liệt chương trình "180 ngày hành động" của Chính phủ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, trong đó xác định tổ chức hoạt động tuần tra liên ngành là nội dung quan trọng.

Đơn vị xác định trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan chức năng trong công tác nắm, đánh giá thực trạng vi phạm về IUU, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, những nội dung cơ bản của quy định pháp luật, đặc biệt là các văn bản về phòng, chống IUU.

Tổ công tác liên ngành kiểm tra điều kiện hoạt động của các tàu cá. Ảnh: Báo QĐND

Tổ công tác liên ngành kiểm tra điều kiện hoạt động của các tàu cá. Ảnh: Báo QĐND

"Cùng với hoạt động tuyên truyền, Vùng Cảnh sát biển 2 thường xuyên duy trì các tàu tuần tra, kiểm soát trong vùng biển được phân công quản lý. Hoạt động này được thực hiện trên diện rộng, tập trung những vùng có nguy cơ vi phạm cao để kịp thời phát hiện và sẽ tiến hành xử lý kiên quyết các hành vi cố tình vi phạm" - Đại tá Trần Hồng Quế nói.

Sau thời gian triển khai, Tổ công tác liên ngành đã kiểm tra trên 30 lượt phương tiện, trong đó đã phát hiện một số tàu cá vi phạm các lỗi, như: không mang theo đủ giấy tờ hợp pháp, khai thác sai vùng quy định, không đăng ký nhật ký khai thác…

Vùng Cảnh sát biển 2 đã thành lập tổ tuyên truyền pháp luật kết hợp tặng nhu yếu phẩm thiết yếu và cờ Tổ quốc cho tàu cá để chấp hành nghiêm pháp luật khi khai thác hải sản, động viên bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Ông Mai Văn Tèo (ngụ TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 92215 TS, bày tỏ: Cảnh sát biển tuyên truyền về pháp luật thông qua những minh chứng cụ thể nên rất dễ nghe, dễ hiểu. "Lâu nay, anh em chúng tôi chỉ chú tâm đánh bắt cá, không nghiên cứu được nhiều điều liên quan đến pháp luật. Từ nay, chúng tôi sẽ chú ý, tuyệt đối không vi phạm các quy định về đánh bắt hải sản", ông Tèo nói.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo QĐND

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Báo QĐND

Cũng liên quan việc tuyên truyền cho các tàu cá về hành vi không vi phạm IUU trên biển miền Trung, ngày 14-4, tại cảng cá Thuận An của TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Vùng Cảnh sát biển 2 do Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng và Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng phối hợp với các đơn vị chức năng trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, 20 túi thuốc sơ cấp cứu và quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên truyền cho bà con ngư dân về những quy định của pháp luật khi hành nghề khai thác hải sản trên biển

Với tinh thần chủ động, đề cao trách nhiệm, tiếp tục bám sát khu vực, nắm chắc tình hình, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tích cực góp phần cùng cả hệ thống chính trị sớm hiện thực hóa mục tiêu chung của Chính phủ trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phát triển ngành thủy sản nước ta một cách ổn định, bền vững, hiệu quả.

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.