Đà Nẵng và Vùng Cảnh sát biển 2 sát cánh cùng ngư dân bám biển

(PLO)- Phải huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với xây dựng các phường ven biển vững mạnh .
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (CSB) tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tuyên truyền mạnh mẽ về IUU

Ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho hay, sau hai năm triển khai công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”, chương trình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tổ chức sáu đợt tuyên truyền cho hơn 1.150 lượt ngư dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình an ninh biển đảo.

Chương trình đã cấp phát hơn 11.500 tờ rơi, 500 cuốn “Đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam” cho ngư dân và chính quyền các địa phương.

Cùng với đó, Sở NN&PTNT Đà Nẵng chủ trì tổ chức 29 buổi tuyên truyền cho gần 1.500 lượt cán bộ địa phương, 250 ngư dân và người dân khu vực biên giới biển, cấp phát hơn 1.200 tờ rơi tuyên truyền những điều ngư dân cần biết về quy định chống đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU).

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tổ chức năm Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, tặng 1.291 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, ngư dân khó khăn tại năm quận có biên giới biển với tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 trao tặng 100 suất quà cho ngư dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 trao tặng 100 suất quà cho ngư dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cho hay, lực lượng duy trì thường xuyên hai tàu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.

Hai năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thực hiện một vụ tìm kiếm cứu nạn đối với chín ngư dân Đà Nẵng bị tai nạn trên biển, cung cấp hơn 4.000 lít nước ngọt cho các tàu cá.

Cũng trong thời gian này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại 11 trường THCS trên địa bàn hai quận Liên Chiểu và Sơn Trà, thu hút hơn 10.000 học sinh tham gia.

Chỗ dựa cho ngư dân

Theo Đại tá Lê Huy Sinh, hai năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đã trao 185 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 62 xe đạp nhằm động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó hiếu học, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận, Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, ông Triết đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 và Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Phải huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia phát triển kinh tế biển bền vững, gắn với xây dựng các phường ven biển vững mạnh. Chương trình này phải trở thành nguồn lực quan trọng, chỗ dựa mang tính pháp lý lâu dài, bền vững, đủ sức hỗ trợ, đồng hành với ngư dân hoạt động nghề cá an toàn, đúng pháp luật”, ông Triết cho hay.

Ông Triết cũng đề nghị Sở GD&ĐT lan rộng hơn nữa Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” trong học sinh, đoàn viên thanh niên.

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận. Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cũng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.