Về bài “Xe quá tải cày nát vùng ven”

“Vừa cân xe vừa xử lý thì khó tránh tiêu cực”

“Tôi nghe anh em ở các đội báo về có phát hiện một số xe quá tải là của người có trách nhiệm trong Hiệp hội Vận tải hoặc nguyên cán bộ ngành GTVT. Quan điểm của Thanh tra GTVT là dù xe của ai, hễ chở quá tải cũng phải xử phạt nghiêm. Tôi đã chỉ đạo anh em không được cả nể trong xử lý”.
Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, khẳng định như thế vào ngày 26-8.

Cùng ngày, ông Đinh Nam Dinh, Chủ nhiệm HTX số 9, xác nhận: Sau khi các biện pháp kiểm soát quá tải được triển khai, một số doanh nghiệp ngoài mặt hưởng ứng theo kiểu phong trào nhưng rồi vẫn lén lút chở quá tải. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở các bến, cảng nhỏ lẻ, nơi lực lượng CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) còn mỏng.

“Xe quá tải vẫn tung hoành là do có sự tiếp tay của một số trạm, chốt cân xe. Tại sao tự nhiên có trạm cân bỗng hư bất chợt? Sự thật là cái cân hư hay con người muốn nó hư? Nếu trạm cân còn do con người vận hành, can thiệp thì chuyện cân hư bất chợt vẫn sẽ còn tiếp diễn” - ông Dinh đặt vấn đề.

Cũng theo ông Dinh, cần tách biệt hai bộ phận kiểm tra và xử lý ở các trạm, chốt cân. “Cân xe, lập biên bản xử lý cũng do một nhóm CSGT, TTGT ở chốt, trạm thực hiện thì không thể tránh khỏi du di, tiêu cực. Hướng tốt nhất là cần sớm có các trạm cân xe tự động truyền dữ liệu về trung tâm để người ở nơi này lập biên bản, ra quyết định xử lý rồi tống đạt tới cá nhân, doanh nghiệp vi phạm” - ông Dinh kiến nghị.

Còn theo ông Thái Văn Chung, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP, hiện nay xe quá tải vẫn tự do ra vào cảng Cát Lái. Đáng lưu ý, cảng Cát Lái đã có cam kết kiểm soát và cân nội bộ kiểm tra nhưng không hiểu sao vẫn để cho nhiều xe container “cặp cổ” (chở hai thùng container một lúc) thoải mái ra vào.

Ông Chung nói: “Theo tôi, nguyên nhân là do cảng này muốn giải phóng sớm lượng container còn tồn đọng và việc thu các loại phí là căn cứ theo số đầu container, không theo tải trọng. Vì lợi ích cục bộ và do việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, chưa đồng bộ nên có cảng thì siết, có cảng vẫn buông lơi. Đây là tiền đề làm cho nạn xe quá tải lưu thông ngoài đường vẫn diễn ra”.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Lúng túng với xe “dù” đội lốt xe lữ hành, xe buýt

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, hiện còn nhiều bất cập trong việc xử lý xe “dù” đội lốt xe lữ hành hoạt động trên địa bàn TP.

Ông Việt dẫn chứng hãng xe Thành Bưởi có đăng ký chạy tuyến cố định từ TP.HCM đi Cần Thơ, Đà Lạt và được trung chuyển khách ra bến. Hãng này cũng được phép hoạt động du lịch lữ hành và tổ chức bán vé, gom khách du lịch lữ hành nhưng TTGT không xử lý được, thay vào đó chỉ có thể xử phạt lỗi đậu xe trên đường để đón khách.

“Sau khi Sở GTVT cắm biển cấm dừng, cấm đậu trên đường thì hãng này thuê kho bãi làm nơi đỗ xe và cho khách du lịch lên xuống. Đây không phải là điểm dừng đón khách mà là bãi đỗ xe do Sở KH&ĐT cấp phép. Dù TTGT có kiến nghị nhiều lần nhưng không thể rút phép” - ông Việt nhấn mạnh.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.