Vụ vượt đèn đỏ bị còng tay: Công an Đồng Nai khẳng định làm đúng

(PL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết quả xử lý vụ ông Trịnh Công Đông vượt đèn đỏ, bị còng tay (Pháp Luật TP.HCM phản ánh ngày 13-1), trong đó khẳng định các CSGT đã làm đúng theo quy định.
Thông báo do Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ký thể hiện ngày 11-1, tổ công tác của Công an TP Biên Hòa gồm Thượng úy Phạm Văn Hoàn (CSGT - tổ trưởng), Thượng úy Nguyễn Bá Vĩnh (CSGT - tổ viên) và Trung úy Đặng Ngọc Duy Tân (CSTT - tổ viên) tuần tra trên đường Nguyễn Ái Quốc, gần ngã tư cầu Xiệp (phường Bửu Hòa). Lúc 18 giờ 50 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện ông Trịnh Công Đông (ngụ phường Tân Biên) vượt đèn đỏ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng ông Đông bỏ chạy. Thượng úy Hoàn đã điều khiển xe chuyên dụng đuổi theo.

Do ông Đông phản ứng bất hợp tác nên Thượng úy Hoàn đã còng tay ông Đông, đồng thời thông báo cho Công an phường Bửu Hòa và những người khác tham gia trong tổ công tác đến hỗ trợ. Sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đông về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, không giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ xe của ông Đông. Việc thực hiện công vụ trên của các CSGT là đúng theo chức trách và nhiệm vụ được giao. Ông Đông đã chấp hành đóng phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Biên Hòa.

Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc Thượng úy Hoàn sử dụng công cụ hỗ trợ là còng để còng tay ông Đông trong trường hợp trên là không trái quy định khi sử dụng công cụ hỗ trợ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCMvề vụ việc này, ông Trịnh Công Đông cho biết thời điểm trên, ông đến ngã tư giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai thì phát hiện đèn vàng. Ông vào giữa ngã tư thì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Khi ông chạy được một đoạn thì một CSGT và một người nữa chạy xe máy đuổi theo. Ông sợ quá nên bỏ chạy. Đến gần khu vực cầu Đúc (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) thì CSGT đuổi kịp và sự việc sau đó như trong clip mà người dân đã tung lên mạng.

Cũng theo ông Đông, ông không thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đồng thời có thông tin nói thời điểm ông vi phạm là khoảng 17 giờ và ông có hành vi ôm cặp bỏ chạy là không đúng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.