Vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai: 'Không có khái niệm hồ dưới 500.000 m3 thì không cần giấy phép'

(PLO)- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan tới doanh nghiệp làm vỡ hồ trên núi Tân Lai thuộc xã Tuy Phong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Sáng 7-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp cùng Sở VH-TT&DL, các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 10.

Tại đây, liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai tối 1-11, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin trong hồ sơ cấp phép công ty có nhiều vấn đề.

Lam - dong.jpg
Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định Công ty Trang Trại Việt Phong Phú có nhiều sai phạm. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Những vi phạm lớn nhất theo ông Lộc, quá trình kiểm tra hồ sơ của Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, các hồ tích nước trên núi của doanh nghiệp không có trong chủ trương đầu tư, không có đánh giá tác động môi trường dự án.

Trước thông tin việc ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú, cho rằng hồ chứa nước dưới 500.000 m3 trong hồ sơ dự án không cần phải cấp phép xây dựng, ông Lộc nói đây là thông tin không chính xác.

“Không có khái niệm nào hồ chứa dưới 500.000 m3 mà không cần các quy định cấp phép và các thủ tục có liên quan. Khi thực hiện một công trình mà có công trình thủy lợi thì trước tiên khu vực đó phải phù hợp với quy hoạch. Không phù hợp quy hoạch là không thực hiện được.

Thứ hai, chủ trương, hồ sơ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư liên quan phải được cơ quan chức năng thẩm định mới có cơ sở triển khai” - ông Lộc khẳng định và cho biết qua rà soát Công ty Trang Trại Việt Phong Phú không có nội dung này là không đúng quy định.

Nui - tan - lai - lam - dong.jpg
Việc đắp đập, ngăn dòng chảy từ các hồ trên núi Tân Lai theo cơ quan chức năng là hành vi bị cấm theo Luật Thủy lợi. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Việc Công ty Trang Trại Việt Phong Phú tự ý chặn dòng chảy một khu vực suối trên núi, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đây được coi là hành vi bị cấm theo Luật tài nguyên nước.

“Cũng như nhà làm trái phép thì khi phát hiện một đơn vị làm trái phép chúng tôi buộc phải kiến nghị tháo nước trên hồ để đảm bảo an toàn. Thứ hai là phải tháo dỡ theo quy định. Không thể để một công trình tư nhân đầu tư tồn tại trái phép như vậy” - ông Lộc thông tin.

Như PLO đã thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng về các nội dung liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty Trang trại Việt Phong Phú.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng xác định Công ty Trang Trại Việt đã đào tổng cộng 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước thả cá.

Các ao này thuộc dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC (vườn, ao, chuồng), không có trong chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) cấp năm 2018. Dự án cũng không có trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

UBND tỉnh Lâm Đồng xác định sau khi khoanh vùng vị trí các ao chứa hiện hữu của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên bản đồ Google Map thì ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha.

Đối chiếu với việc phân loại đập, hồ chứa nước theo quy định, ao này thuộc hạng mục hồ chứa nước vừa. Khi xây dựng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật theo Luật Thủy lợi nhưng Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú chưa cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan.

Lam - dong - vo - ho.JPG
Vụ vỡ hồ trên núi khiến một người bị thiệt mạng, tài sản, hoa màu của người dân thôn 2, xã Tuy Phong bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: CHÍNH THÀNH

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng; khắc phục công trình thủy lợi bị hư hại. Đồng thời, đề nghị công ty này tháo cạn nước của các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, đảm bảo an toàn. Sau khi tháo nước phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng là đơn vị được giao điều tra toàn diện liên quan tới vụ vỡ hồ nêu trên.

Vụ vỡ hồ chứa đêm 1-11 trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong) đã làm một bé gái 13 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thống kê tới ngày 5-11, có đến 267 hộ dân bị thiệt hại đất đai, hoa màu, gia cầm, gia súc, nhà cửa, phương tiện...

UBND xã Tuy Phong vẫn đang tiếp tục kiểm kê mức độ thiệt hại của từng gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.