Lâm Đồng: Phá dỡ khẩn cấp các hồ chứa nước trên núi Tân Lai

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tháo cạn nước, phá dỡ khẩn cấp các hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo sự cố vỡ hồ chứa nước trong dự án của Công Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai, xã Tuy Phong, làm lộ ra một sự thật kinh hoàng: Một hồ chứa có dung tích lên đến 900.000 m3 đã tồn tại và hoạt động ngoài vòng pháp luật, dẫn đến hậu quả chết người.

núi Tân Lai
Hồ chứa nước trên núi Tân Lai trước khi xảy ra sự cố. Ảnh PĐ

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Trang trại Việt có tổng diện tích hơn 346 ha, được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2018 và giấy phép xây dựng vào tháng 6-2025, với các hạng mục chính là khu trại gà, nhà kính, khu giết mổ...

Hồ chứa 900.000 m3

Trong đợt kiểm tra thực địa của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) vào tháng 8-2024, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty đã tự ý đào 6 ao nước, trong đó có 3 ao được dùng để tích trữ nước và thả cá.

Phân tích dữ liệu Google Map sau đó cho thấy, ao chứa nước lớn nhất có diện tích khoảng 20 ha, sâu 4,5m và ước tính dung tích lên đến 900.000 m3 nước.

Theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước này thuộc nhóm "hồ chứa nước vừa".

ho-chua-nuoc (1).png
Hồ chứa nước rất lớn trên núi Tân Lai chụp từ Google Map.

Tuy nhiên, toàn bộ việc xây dựng các ao chứa nước này đã được thực hiện không có trong chủ trương đầu tư ; không có trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt ; không thuộc nội dung giấy phép xây dựng được cấp …

An toàn bị bỏ ngỏ

Điều đáng báo động nhất, đã trực tiếp dẫn đến thảm kịch, là việc hồ chứa 900.000 m3 này hoàn toàn buông lỏng về mặt kỹ thuật và an toàn

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, theo quy định, một hồ chứa nước vừa phải đáp ứng hàng loạt yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn quy định tại Điều 17 Luật Thủy lợi.

Cụ thể, việc bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố; quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình phải được lập, phê duyệt cùng với hồ sơ thiết kế và bàn giao cho chủ quản lý đập, hồ chứa nước khi bàn giao đưa công trình vào khai thác.

nui-tan-lai (5).jpg
Đập ngăn hồ chứa nước chụp 20 ngày trước khi xảy ra sự cố.

Đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện, trong đó có một nguồn bằng máy phát điện dự phòng; bố trí thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và quy định của pháp luật có liên quan; phải lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập…

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngày 2-11-2025, Công ty chưa cung cấp bất kỳ các tài liệu nào nêu trên. Đây chính là lỗ hổng an toàn chết người đặt toàn bộ khu vực hạ du dưới nguy cơ thảm họa.

Khẩn cấp phá bỏ các hồ chứa

Hậu quả của sự coi thường pháp luật đã xảy ra vào đêm 1-11 khiến bé gái 13 tuổi bị nước cuốn trôi, tử vong; làm hư hỏng hoàn toàn nhiều đoạn của hệ thống kênh thủy lợi quan trọng và làm mất trắng hơn 100 ha lúa, hoa màu;làm chết nhiều gia súc, gia cầm sinh kế của hàng trăm hộ dân.

nui-tan-lai (1).jpg
Dòng nước xé toạc cả hẻm núi Tân Lai. Ảnh: CHÍNH THÀNH

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã ra chỉ đạo cứng rắn và quyết liệt. Cụ thể đề nghị Công ty bơm tháo cạn nước của tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, việc tháo cạn phải đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Sau khi tháo cạn phá bỏ ngay các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm cho hạ du.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra toàn diện nguyên nhân gây vỡ ao, hồ chứa, kiểm tra tính pháp lý đối với các ao, hồ chứa nước tại dự án Trang trại Việt để có phương án xử lý theo quy định.

nui-tan-lai (7).jpg
Một trong 2 hồ chứa đầy nước còn hiện hữu. Ảnh chụp chiều 4-11

Trong khi đó theo tờ trình ngày 7-10 (sau sự cố lần thứ nhất ngày 2-10), ông Trần Quang Tính, Giám đốc Công ty Trang trại Việt Phong Phú cho biết trong hồ sơ thuyết minh dự án vào năm 2018, Công ty đã nêu rõ việc xây dựng 5 ao hứng nước mưa để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

“Các ao này có dung tích nhỏ chỉ hứng nước mưa, không bắt nguồn từ sông suối nên không thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng công trình thủy lợi”, tờ trình khẳng định.

Theo người dân cung cấp hình ảnh được chụp ngày 4-11 trên núi Tân Lai, hiện nay tại đây còn hai hồ chứa nước rất lớn đang trữ đầy nước. Nhiều người dân địa phương đang lo lắng tiếp tục có mưa lớn và sẽ tiếp tục xảy ra thảm kịch như đêm 1-11 vừa qua…

Thảm kịch đau lòng đã gióng lên hồi chuông báo động về sự buông lỏng quản lý, coi thường pháp luật và mạng sống người dân. Dư luận đang chờ đợi một cuộc điều tra toàn diện, không khoan nhượng từ Công an tỉnh để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đảm bảo những "quả bom nước" không phép trên núi phải được xóa sổ triệt để, để nỗi lo sợ kinh hoàng không còn ám ảnh vùng hạ du mỗi khi mưa về.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.