Vụ vỡ đập thủy điện ở Lào: Chủ đầu tư đã cảnh báo chính quyền

(PLO)- Đó là thông tin được ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam – CMVietnam, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM sáng 25-7.

Theo tìm hiểu của PV, dự án thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy (Lào) vừa bị vỡ đập có sự tham gia thi công của một nhà thầu Việt Nam. Đó là Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam).

Theo website của công ty này, CMVietnam là nhà thầu phụ cho Công ty SK Engineering & Construction (Hàn Quốc) gồm hai gói thầu: Thi công xây dựng nhà máy, đường ống áp lực và trạm phân phối điện; thi công hệ thống cơ điện (M&E): điều hòa, thông gió, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc… Tổng trị giá hai gói thầu khoảng 385 tỉ đồng, đến nay hai gói thầu này cơ bản hoàn thành và chuẩn bị bàn giao.  

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 25-7, ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT CMVietnam, cho biết các gói thầu này của CMVietnam đã cơ bản hoàn thiện tại thời điểm này.

“Chúng tôi được biết sự cố vừa xảy ra tại một hạng mục đập thuộc cụm đầu mối của dự án. Trong khi đó, gói thầu CMVietnam đảm nhận nằm ở dưới khu vực hạ lưu, cách vị trí vỡ đập (nhà thầu khác làm) khoảng 180 km nên gói thầu của chúng tôi hoat động bình thường và không có thiệt hại gì về tài sản và người” - ông này khẳng định.

Ông Phúc cũng chia sẻ theo thông tin nắm được thì nguyên nhân vỡ đập xuất phát từ lượng mưa bất thường, vượt gấp ba lần lượng mưa thông thường dẫn đến quá tải cho đập phụ trong hệ thống liên hồ (gồm 2 đập chính và 5 đập phụ).

“Chủ đầu tư đã phát hiện có hiện tượng vết nứt trên đập từ sáng 23-7. Chủ đầu tư dự án đã thông báo cho chính quyền địa phương về nguy cơ có sự cố đập nhỏ, để địa phương có giải pháp sơ tán. Tuy vậy, do thời tiết bất thường nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn, phía chủ đầu tư đã đưa đội kỹ thuật đến xử lý vết nứt nhưng xử lý chưa xong” - ông Phúc nói.

Được biết, dự án này nằm trên sông Xe Kong dài 480 km bắt nguồn từ sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh Thừa Thiên-Huế chảy qua Nam Lào sang Campuchia rồi nhập vào sông Mekong. Đoạn sông trong vùng xây dựng đập có địa hình dốc, cao trình chênh nhau 800 m.

Các công trình đầu mối gồm đập tràn chuyển dòng và hai đập ngăn sông: Đập đất đá hỗn hợp Xe Pian cao 49 m và đập đá lõi đất Xe Namnoy cao 78 m. Nhà máy thủy điện gồm ba tuabin Pelton có công suất 3×124 MW, sản lượng điện 1927GWh/năm. Khi hoàn thành vào năm 2019, 90% sản lượng điện sẽ xuất khẩu sang Thái Lan.

Ngoài tham gia thi công dự án trên, CMVietnam còn tham gia thi công dự án thủy điện Xayaburi; dự án mở rộng thủy điện Nậm Ngừm 1- Lào; dự án hầm đường bộ Đèo Cả, Phú Yên; dự án mở rộng hầm Hải Vân 2, Đà Nẵng; dự án hồ bùn đỏ, Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Đắk Nông).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.