Vỡ đập thủy điện ở Lào có ảnh hưởng đến Việt Nam?

(PLO)- Ngay sau khi có thông tin vỡ đập thủy điện tại Lào khiến hơn 5 tỉ m3 nước đổ xuống hạ lưu, nhiều người lo ngại lượng nước khổng lồ sẽ đổ về sông Mê Kông và ảnh hưởng trực tiếp tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Đào Trọng Tứ, chuyên gia mạng lưới sông ngòi, cho biết đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tương đối đối lớn, cao 73m, dung tích hồ chứa hơn 1 tỉ m3. Dự án này đang trong quá trình tích nước để chuẩn bị hoàn thiện dự án thì xảy ra sự cố này.
Ông Tứ cũng chia sẻ thông tin theo phía Hàn Quốc thông báo cho phía Lào, nguyên nhân vỡ đập là do mưa to, nước lũ về quá lớn, tràn đập và khiến vỡ mang đập. Dự án này ở vị trí nằm cách Châu Đốc (An Giang, Việt Nam) khoảng 900 km, việc vỡ đập sẽ khiến nước tràn xuống vùng hạ lưu rất lớn, làm tăng lượng nước đổ về ĐBSCL.

Tuy nhiên, theo tính toán của Ủy hội sông Mê Kông chiều 24-7, hiện tại chưa rõ chính xác lượng nước xả ra thực tế của sự cố này là bao nhiêu mét khối. Nhưng theo tính toán thì với 500 triệu m3 nước xả ra từ sự cố đập thủy điện này, mực nước tại hệ thống sông Cửu Long ở nước ta có thể lên khoảng 4-5 cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại châu Đốc.

Như vậy, sự cố tại đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều tới lưu vực sông Cửu Long của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Ủy hội sông Mê Kông đang theo dõi và tính toán thêm các số liệu thực tế.

Sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào làm ngập hàng trăm ngôi nhà. Ảnh: Internet

Theo một chuyên gia về khí tượng, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng nhiều song đáng quan tâm là đợt lũ sắp xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long vào cuối tháng 7 mà Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã công bố.

Cùng ngày ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết Việt Nam đã trao đổi với nước bạn Lào sau sự cố xảy ra. Theo đó, thông tin sơ bộ dự án thủy điện XePian XeNamnoy có dung tích 1,034 tỉ m3, đang thi công và bước vào giai đoạn tích nước. Như vậy, lượng nước từ hồ thủy điện đổ ra chưa đạt mức tối đa. Nên theo tính toán bước đầu của các cơ quan chức năng, mực nước tại hệ thống sông Cửu Long ở nước ta có thể lên khoảng 4-5 cm so với mực nước hiện tại ở sông Hậu tại Châu Đốc

“Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi sát và tiếp tục đánh giá tác động sự cố trên. Bên cạnh đó, nếu các bạn Lào cần hỗ trợ thì Việt Nam luôn sẵn sàng…” - ông Thắng nhấn mạnh.

Dự án thủy điện XePian XeNamnoy là công trình trọng điểm về phát triển thủy điện của vùng Nam Lào. Công trình thủy điện XePian XeNamnoy nằm trên sông Xenamnoy thuộc hai tỉnh Champask và Attapeu – Lào.

Dự án nằm trên sông Xe Kong dài 480 km bắt nguồn từ  sườn phía đông dãy Trường Sơn tại tỉnh  Thừa  Thiên-Huế  chảy  qua  Nam  Lào  sang  Campuchia  rồi  nhập  vào  sông Mê Kông.

Đoạn  sông  trong  vùng  xây  dựng  đập  có  địa  hình  dốc,  cao  trình  chênh nhau 800 m. Các công trình đầu mối gồm đập  tràn chuyển dòng và hai đập ngăn sông: đập đất đá hỗn hợp Xe Pian cao 49 m và đập đá lõi đất Xe Namnoy cao 78 m.  Nhà  máy  thủy  điện  gồm  3 tuabin  Pelton  có  công  suất  3×124  MW, sản lượng điện 1927 GWh/năm.

Công trình khởi công xây dựng từ tháng 2-2013. Hoàn thành công trình từ tháng 3-2018. Hồ bắt đầu tích nước từ tháng 1-2018, với lưu lượng đến hồ trong mùa khô khoảng 10-15 m3/giây, do vậy dung tích hồ hiện nay chỉ khoảng 500 triệu m3.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.