Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương: Chưa có chuyện tách nhập các tỉnh như tin đồn

(PLO)- Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ khẳng định: Chưa có Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp nên lúc này chưa thể có chuyện tách nhập các tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn tách nhập các tỉnh.

Cùng với tin đồn này, đến hôm qua, 26-11, trên mạng xã hội lan truyền một danh sách liệt kê các đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ chia tách, sáp nhập.

Danh sách này bao gồm các cột thông tin về các tỉnh cũ sẽ chia tách, sáp nhập; tên gọi tỉnh mới; nơi đặt tỉnh lỵ; diện tích tách nhập và tổng diện tích mới; dân số từng đơn vị tách nhập và tổng dân số đơn vị hành chính mới; dữ liệu tổng sản phẩm trên địa bàn. Các cột thông tin này dường như lấy số liệu năm 2022…

vu-chinh-quyen-dia-phuong.png
Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Về danh sách chia tách, sáp nhập chỉ còn 31 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ khẳng định: Chưa có Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp nên lúc này chưa thể có chuyện tách nhập tỉnh.

Ông Phan Trung Tuấn cho biết: “Tất cả đều đang trong quá trình xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh nếu có triển khai thì phải trên cơ sở Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp. Mà hiện giờ thì đang trong quá trình xây dựng Quy hoạch. Vậy nên lúc này chưa thể có chuyện tách nhập tỉnh”.

Nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp được Bộ Chính trị khóa XII đề ra lần đầu tiên trong Nghị quyết 37-NQ/TW năm 2018.

Đến năm 2022, Bộ Chính trị khóa XIII khi ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trả lời phỏng vấn PLO đầu năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành nào.

Trả lời phỏng vấn PLO đầu năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành nào.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng, trong nghị quyết kỳ họp thứ 3, hồi tháng 6-2022, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và từng địa phương (đến đơn vị hành chính cấp xã) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, hồi tháng 2-2024, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 139/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch này, hàng loạt nhiệm vụ, công việc đang được triển khai với thời hạn cụ thể.

Chẳng hạn, Bộ Nội vụ chủ trì, cùng hai Bộ Xây dựng, TN&MT đến hết tháng 6-2024 phải xây dựng xong đề cương quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia và đề cương hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố sẽ triển khai xây dựng hợp phần quy hoạch đơn vị hành chính cấp huyện, xã của mình. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý I/2025.

Tiếp đó, Bộ Nội vụ mới chủ trì, phối hợp với hai Bộ Xây dựng, TN&MT và các tỉnh, thành phố xây dựng Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính của quốc gia để trình Chính phủ, với thời hạn chậm nhất là cuối năm 2026…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.