Vụ trẻ khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai: Trẻ bị đánh trong lúc cho ăn

(PLO)- Bước đầu, công an xác định trẻ khuyết tật tử vong ở Gia Lai đã bị đánh đập trong lúc cháu được cho ăn. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 7-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiếp tục điều tra vụ cháu HDTK, 5 tuổi, tử vong tại cơ sở nuôi giữ người khuyết tật không phép 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, TP Pleiku.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định cháu HDTK bị đánh đập trước khi nhập viện.

Vụ trẻ khuyết tật tử vong nghi bị bạo hành ở Gia Lai
Cơ sở nuôi giữ người khuyết tật không phép 57 Trần Nhật Duật. Ảnh: LK.

Theo trình báo của bà Phạm Thị Hồng, chủ cơ sở nuôi giữ người khuyết tật 57 Trần Nhật Duật, khoảng 12 giờ ngày 1-9, bà Hồng nhờ NND (21 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Pleiku) cho cháu HDTK là trẻ khuyết tật ăn cơm. D là người khuyết tật dạng thần kinh, đang được nuôi dưỡng tại cơ sở này.

D dẫn cháu K vào phòng nghỉ trưa, đóng cửa lại và đút cơm. Trong lúc ăn, cháu K bị ói nên D dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng của cháu. Thấy cháu K bất tỉnh, D gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Cháu K nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở và tử vong tại bệnh viện.

Hiện Công an TP Pleiku giao cho bà Phạm Thị Hồng bảo lãnh, quản lý để tiếp tục phục vụ điều tra.

Như PLO thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-9, bà DTT (ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku) trình báo công an việc con bà là cháu HDTK nghi bị bạo hành khi gửi tại cơ sở nuôi giữ người khuyết tật 57 Trần Nhật Duật, dẫn đến nhập viện và tử vong.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở giữ nuôi người khuyết tật 57 Trần Nhật Duật không có giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định. Thời điểm kiểm tra, cơ sở này nuôi giữ 35 người khuyết tật. UBND TP Pleiku đã yêu cầu chấm dứt hoạt động của cơ sở này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.