Điều tra vụ 1 bé khuyết tật tử vong bất thường tại cơ sở giữ trẻ không phép

(PLO)- Công an TP Pleiku, Gia Lai đang điều tra vụ cháu bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật không phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 5-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh, Chủ tịch UBND phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết Công an TP Pleiku đang điều tra nguyên nhân cháu HDTK (5 tuổi, ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku) tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật không phép của bà Phạm Thị Hồng ở số 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring.

Hiện Công an TP Pleiku đã thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.

Chau-be-tu-vong-tai-co-so-giu-tre-1.jpg
Cơ sở giữ trẻ khuyết tật của bà Phạm Thị Hồng ở 57 Trần Nhật Duật. Ảnh: LK.

Theo ông Minh, UBND phường Ia Kring đã báo cáo sự việc cho UBND TP Pleiku để chỉ đạo xử lý.

“Cơ sở này chưa có giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo quy định. Trước mắt, UBND phường phối hợp Phòng LĐ-TB&XH làm việc, yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động ngay; đồng thời đề nghị người thân đưa tất cả các cháu về nhà"- ông Minh thông tin.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-9, Công an phường Ia Kring nhận tin báo của bà DTT (ngụ phường Yên Thế) việc con bà là cháu HDTK gửi tại 57 Trần Nhật Duật đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Bà T cho rằng nghi con bà bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ trên, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Pleiku xác minh, xác định cháu HDTK được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai lúc 13 giờ cùng ngày tình trạng hôn mê sâu, da tái, ngưng tim, ngưng thở; bụng chướng, có vết xước vùng trán, ít chấm xuất huyết quanh hai mi mắt, bầm tím vùng cằm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu K tử vong.

Cháu bé 5 tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ khuyết tật nghi bị bạo hành
Bên trong cơ sở giữ trẻ khuyết tật chưa có giấy phép. Ảnh: LK.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cháu HDTK bị thiểu năng, không nói được, được gửi nuôi tại số nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5-2024.

Còn theo UBND phường Ia Kring, chính quyền địa phương kiểm tra cơ sở giữ trẻ tại số 57 Trần Nhật Duật, yêu cầu chủ cơ sở là bà Phạm Thị Hồng thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định nhưng đến nay bà Hồng vẫn chưa chấp hành. Tại thời điểm kiểm tra ngày 10-6, cơ sở này có 35 người khuyết tật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.