Vụ Thuận Phong: Có dấu hiệu buôn hàng cấm?

(PL)- Bộ Tư pháp cho rằng việc nhập phân Zap của công ty có đủ dấu hiệu của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm.

Bộ Tư pháp vừa có báo cáo Văn phòng Chính phủ, nêu ý kiến về một số nội dung trong báo cáo của Bộ Công an đối với Công ty Cổ phần SX&TM Thuận Phong (Công ty Thuận Phong).

Đủ dấu hiệu tội phạm

Bộ Tư pháp nhận định: Công ty Thuận Phong có dấu hiệu của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (quy định tại Điều 155 BLHS năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Cụ thể, hành vi nhập khẩu phân bón Zap của Công ty Thuận Phong, nếu cơ quan chức năng xác định Công ty Thuận Phong đã nhập khẩu 550 gallon (tương đương 2.081 lít) phân bón Zap hoặc chứng minh được công ty đã thu lợi bất chính lớn từ việc nhập khẩu này thì đã đầy đủ dấu hiệu của tội phạm.

Theo báo cáo của Bộ Công an, sau khi Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT (Văn bản số 2319/TT-ĐPB ngày 23/9/2013) đồng ý cho công ty nhập khẩu phân bón Zap với mục đích khảo nghiệm thì một tháng sau đơn vị này đã nhập khẩu 108 lít.

Đến tháng 8-2014, công ty tiếp tục nhập khẩu 550 gallon phân bón Zap mà không có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Cục Trồng trọt).

Tháng 2-2017, Cục Trồng trọt xác định số phân bón Zap chưa được công nhận là phân bón mới và chưa được đưa vào danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Vì thế, theo Nghị định 185/NĐ-CP, “việc nhập 550 gallon phân Zap là hành vi nhập khẩu hàng cấm” - Bộ Tư pháp nêu quan điểm.

Cơ quan chức năng kiểm tra công ty. Ảnh: TL

Thuận Phong vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa

Về việc Công ty Thuận Phong sang chiết phân bón từ bồn nhựa 1.000 lít nhập khẩu từ Mỹ đóng vào chai 1 lít và gắn nhãn “Made in USA” và “Produced by Bio Huma Netics, Inc…”, Bộ Tư pháp nêu: Theo Nghị định 19/2006 và 185/2013 (được sửa đổi, bổ sung ngày 19-11-2015) thì có quy định tương đối khác biệt về cùng một nội dung và do cùng một cơ quan ban hành. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Do vậy, Bộ Tư pháp thống nhất ý kiến của Bộ KH&CN là nhãn hàng hóa gắn trên chai phân bón 1 lít của Công ty Thuận Phong có dấu hiệu giả mạo về tên thương nhân, nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa…

Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định “chất chính” trong phân bón của Thuận Phong là dưới 70% nên không đạt. Theo Phó Thủ tướng, việc sử dụng kết quả của các bộ, ngành trả lời là do cơ quan tư pháp và “trách nhiệm hiện nay thuộc về các cơ quan tư pháp”.

Vụ Công ty Thuận Phong đã gây bức xúc trên diễn đàn Quốc hội và hàng chục cơ quan báo chí đã lên tiếng.

Đáng chú ý, vụ án trên từng được Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng và ông Trần Hùng - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia (hai người trực tiếp cùng tổ công tác liên ngành phát hiện, xử lý vi phạm của Công ty Thuận Phong) và sáu bộ, ngành đề nghị xử lý nghiêm nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển mới.

• Tháng 4-2015, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 quốc gia kết hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai kiểm tra Công ty Thuận Phong, xác định một số vi phạm nên đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Sau đó, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định không khởi tố vụ án. UBND tỉnh cũng ký quyết định xử phạt hành chính công ty này.

• Ngày 3-6-2016, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo 389 bàn về vụ án này bởi có xung đột về ý kiến giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng.

• Tháng 4-2017, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hình sự Công ty Cổ phần SX&TM Thuận Phong đối với hành vi sản xuất phân bón giả.

• Tháng 5-2017, VKSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

• Tháng 6-2017, VKSND tỉnh Đồng Nai hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Đến nay vụ việc vẫn chưa có tiến triển mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.