Lý do Tiền Giang chưa cấp đất cho Công ty Thuận Phong

(PLO)- Ông Phạm Văn Tứ - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong nhiều lần xin được cấp (hoặc thuê) đất để xây dựng nhà ở cho công nhân nhưng suốt thời gian dài chưa được chính quyền đáp ứng…

Ngày 4-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên quan đến các kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (KCN Mỹ Tho, Tiền Giang) về việc cấp đất xây dựng nhà ở cho công nhân.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thông tin vụ việc Công ty Thuận Phong.

Xin đất để xây nhà cho công nhân ở

Trước đó, vào tháng 10-2013, Công ty TNHH Sản xuất chế biến nông thủy sản xuất khẩu Thuận Phong (gọi tắt là Công ty Thuận Phong) có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang với nội dung đề nghị “chia lại” 2 ha đất tại khu đất thuộc kho 302/Cục Kỹ thuật Quân khu 9 tại xã Trung An (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) để xây nhà ở cho công nhân. Vào thời điểm này khu đất nói trên chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết nên UBND tỉnh không có cơ sở để chấp nhận đề nghị của Công ty Thuận Phong.

Ngày 30-9-2014, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trung An, TP Mỹ Tho để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trên khu đất nêu trên. Tiếp đó, để đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, ngày 23-11-2016, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trung An, trong đó bố trí 3,11 ha để xây dựng chung cư nhà ở xã hội.

Ngày 12-2-2017, Công ty Thuận Phong có đơn xin cấp hoặc thuê đất xây dựng nhà ở miễn phí cho công nhân, trong đó đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương cấp hoặc cho thuê 1,949 ha đất tại khu dân cư Trung An. Cũng trong khoảng thời gian này, Tổng LĐLĐ đã làm việc với UBND tỉnh đề nghị giới thiệu địa điểm và cấp đất xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Thực hiện chỉ đạo trên, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu dân cư Trung An, trong đó dành diện tích 2 ha (trong diện tích 3,11 ha nêu trên) để xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động theo đề nghị của Tổng LĐLĐ, phần diện tích 1,11 ha còn lại tiếp tục bố trí xây dựng chung cư, nhà ở xã hội.

Chưa được cấp đất vì chưa làm đúng thủ tục

Tại cuộc họp báo, ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết về khiếu nại không được cấp đất của Công ty Thuận Phong, UBND tỉnh Tiền Giang đã nhiều lần mời làm việc, ban hành nhiều văn bản giải quyết đề nghị của công ty này. UBND tỉnh đã có văn bản xin ý kiến cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT để hướng dẫn giải quyết. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giới thiệu 1,1 ha đã được quy hoạch xây dựng chung cư nhà ở xã hội (như đã nêu) đề nghị công ty nghiên cứu lập hồ sơ đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, gửi hồ sơ theo quy định đên Sở Xây dựng để xem xét, đề xuất UBND tỉnh.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trả lời tại buổi họp báo.

Tuy nhiên, Công ty Thuận Phong nhiều lần trả lời không đồng ý nhận diện tích 1,1 ha, mà yêu cầu UBND tỉnh phải giao đủ 1,949 ha. Trong khi đó, công ty không thực hiện quy trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình và kết quả giải quyết. Qua đó khẳng định thiện chí của UBND tỉnh luôn quan tâm giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Văn bản số 9066/VPCP-V.I ngày 25-8-2017, UBND tỉnh tiếp tục mời ông Phạm Văn Tứ, Giám đốc Công ty Thuận Phong, để trao đổi về việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu đất  thuộc kho 302/Cục Kỹ thuật Quân khu 9, tuy nhiên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. 

Ông Tuấn cho rằng nếu công ty quyết tâm thực hiện dự án này theo đúng quy định pháp luật, đề nghị công ty căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trung An đã được phê duyệt, tiến hành đề xuất dự án và thực hiện đăng ký đầu tư theo quy định làm cơ sở để các cơ quan nhà nước xem xét lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy trình. Trường hợp công ty không thực hiện đúng quy định thì UBND tỉnh không thể tiếp tục xem xét giải quyết đề nghị của công ty.

Trả lời thắc mắc của các cơ quan báo chí về việc vì sao Công ty Thuận Phong đề xuất được cấp đất trước mà không được cấp, trong khi đó Tổng LĐLĐ đề xuất cấp sau mà được UBND tỉnh ưu ái hơn, ông Phạm Anh Tuấn giải đáp rằng việc Tổng LĐLĐ được tỉnh cấp đất để xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân lao động chung tại các khu công nghiệp của tỉnh, đây là chủ trương lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nữa Tổng LĐLĐ đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý nên được tỉnh giải quyết. Còn riêng đối với Công ty Thuận Phong, do công ty chưa thuận hiện đúng thủ tục nên chưa được xem xét giải quyết.

“UBND tỉnh Tiền Giang rất hoan nghênh Công ty Thuận phong về việc xây dựng nhà ở cho công nhân, đây là việc làm rất tốt. Chính vì mục đích này, tỉnh rất kiên trì giải quyết yêu cầu của Thuận Phong. Tuy vậy công ty chưa thực hiện đúng thủ tục dù UBND tỉnh cũng đã mời, giải thích nhiều lần để công ty hiểu. Rất tiếc là công ty chưa thực hiện đúng quy trình nên chưa xem xét giải quyết được. Thời gian tới, nếu công ty đáp ứng được thủ tục theo quy định thì UBND tỉnh sẽ xem xét” - phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.  

Công ty Thuận Phong có khoảng 1.600 công nhân, chuyên sản xuất - xuất khẩu bánh tráng, bún tươi, hủ tiếu,... sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản... Đại đa số công nhân phải thuê nhà trọ. Hằng tháng, Công ty Thuận Phong trợ cấp tiền thuê nhà trọ cho công nhân hàng trăm triệu đồng (bình quân 200.000 đồng/công nhân/tháng). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.