Vụ thanh toán khống 2 tỉ ở Bạc Liêu: Đã nộp 1 tỉ đồng

(PLO)- Nhà thầu thanh toán khống thì biến mất, nhà thầu giám sát đứng ra nộp khắc phục hậu quả cho Nhà nước...

Ngày 3-10, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, có văn bản trả lời cho PLO về vụ nhà thầu thanh toán khống 2 tỉ đồng khi thi công dự án Khu công nghiệp Trà Kha của tỉnh này.

Theo đó, Đại tá Hận thông tin vụ việc vẫn đang chờ giám định tài chính kế toán, khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý theo quy định. 

Một góc Khu công nghiệp Trà Kha, Bạc Liêu. Ảnh: TRẦN VŨ

Một nguồn tin khác từ tỉnh Bạc Liêu cho hay đến nay, đơn vị giám sát (Công ty cổ phần Xây dựng và kiểm định miền Nam - gọi tắt là Công ty Miền Nam) đã nộp 1 tỉ đồng hoàn trả lại ngân sách tỉnh. 

Trước đó, ngay khi PLO đăng bài "Vụ thanh toán khống 2 tỉ đồng ở Bạc Liêu giờ sao?", Công ty Miền Nam có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu xin nộp tiền trước cho Nhà nước.

Công ty này bày tỏ dù nhà thầu thi công đã thanh toán khống (Công ty 124), ôm trọn 2 tỉ đồng của Nhà nước, Công ty Miền Nam không dính líu nhưng với trách nhiệm là đơn vị giám sát, có sơ suất, thấy phải chịu trách nhiệm nên Công ty Miền Nam chủ động xin nộp tiền khắc phục trước. 

Như chúng tôi đã phản ảnh, quá trình thi công hệ thống cơ sở hạn tầng Khu công nghiệp Trà Kha, một nhà thầu là Công ty 124 đã thanh toán khống khối lượng thi công ba lần với số tiền hơn 2 tỉ đồng. 

Khi chủ đầu tư và giám sát phát hiện, yêu cầu khắc phục nhưng Công ty 124 không khắc phục. Từ đó, chủ đầu tư, tức Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra kiến nghị xử lý theo pháp luật. 

Việc chuyển hồ sơ được tiến hành từ tháng 8-2013 nhưng mãi đến nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vẫn đang chờ kết quả giám định tài chính kế toán. 

Quá trình công an thụ lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiều lần có văn bản đốc thúc giải quyết sớm để thu hồi tiền về cho ngân sách. PV PLO cũng đã nhiều lần liên hệ với cơ quan tố tụng tỉnh này nhưng các đơn vị cho hay là vụ việc đang được điều tra, chưa thể cung cấp thông tin...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.