Vụ thanh toán khống 2 tỉ: Đơn vị giám sát xin nộp tiền

(PL)- Đơn vị giám sát liên quan dự án bị thanh toán khống hai tỉ đồng ở Bạc Liêu gửi văn bản xin chịu trách nhiệm.

Liên quan đến vụ thanh toán khống hai tỉ đồng ở Bạc Liêu sáu năm chưa được xử lý, mới đây Công ty cổ phần Xây dựng và kiểm định Miền Nam có văn bản xin nộp khoản tiền này.

Theo ông Trương Hữu Vững, Tổng giám đốc công ty, trong quá trình giám sát thi công hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn tại Khu công nghiệp Trà Kha (TP Bạc Liêu), để tạo thuận lợi cho việc giải ngân vốn, đơn vị đã thiếu kiểm tra, ký nghiệm thu thừa khối lượng cống D400 cho nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng giao thông và thương mại 124 ở Hà Nội bốn lần với tổng số tiền hơn hai tỉ đồng.

Qua kiểm tra, đơn vị đã báo cáo và chủ đầu tư (trung tâm dịch vụ khu công nghiệp) cho nhà thầu trừ dần vào khối lượng thi công còn lại của gói thầu 11a. Tuy nhiên, nhà thầu không thực hiện theo cam kết mà ngưng thi công vào tháng 6-2012.

Khu công nghiệp Trà Kha và công văn xin khắc phục hậu quả của công ty giám sát. Ảnh: TV

Đến tháng 6-2013, chủ đầu tư và các bên liên quan họp xử lý những tồn đọng. Tại cuộc họp, chủ đầu tư thống nhất cho nhà thầu chấm dứt hợp đồng và có trách nhiệm hoàn trả hai tỉ đồng thanh toán khống.

Tuy nhiên, từ đó đến nay nhà thầu không hợp tác xử lý số tiền trên.

“Chúng tôi xét thấy có trách nhiệm trong vấn đề này nên chủ động xin nộp toàn bộ số tiền hơn hai tỉ đồng để xin khắc phục hậu quả… không để gây thất thoát tiền của ngân sách”, văn bản nêu.

Công ty xin khắc phục trong bốn tháng kể từ ngày chủ đầu tư trung tâm dịch vụ khu công nghiệp và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu chấp nhận.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, trong quá trình thi công các gói thầu ở Khu công nghiệp Trà Kha, nhà thầu đã lập hồ sơ thanh toán khống khối lượng công việc hơn hai tỉ đồng. Ngay sau khi phát hiện, các bên đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục nhưng đơn vị này không hợp tác. Và từ tháng 8-2013, hồ sơ vụ việc được chuyển đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cùng kiến nghị khởi tố, xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, đã sáu năm qua, Công an tỉnh Bạc Liêu vẫn thụ lý vụ việc ở giai đoạn giải quyết tin báo tội phạm do chờ kết quả giám định về tài chính, kế toán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.