Vụ thẩm phán nhận hối lộ 500 triệu đồng: Đất tranh chấp là đất rừng phòng hộ

(PLO)-Ông Võ Đình Sớm yêu cầu nguyên đơn chuyển trước 500 triệu đồng để xử thắng kiện trong vụ tranh chấp đất đai với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, nguồn tin PLO, cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi nhận hối lộ của thẩm phán Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai.

Ông Sớm bị bắt khi đang nhận 500 triệu đồng liên quan một vụ án tranh chấp đất đai và ông là người được giao làm chủ tọa, xét xử vụ án này.

Ông Võ Đình Sớm thời điểm bị bắt quả tang ngay tại phòng làm việc tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NC.

Ông Võ Đình Sớm thời điểm bị bắt quả tang ngay tại phòng làm việc tại TAND tỉnh Gia Lai. Ảnh: NC.

Theo đó, nguyên đơn là ông PAT (64 tuổi, ngụ phường Yên Thế, TP Pleiku – người đưa hối lộ 500 triệu đồng). Bị đơn là Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (Ban QLRPH BBH), đơn vị được UBND tỉnh Gia Lai giao quản lý đất rừng phòng hộ.

Trong quá trình thụ lý vụ án, ông Võ Đình Sớm yêu cầu nguyên đơn đưa trước 500 triệu đồng để giải quyết cho ông T thắng kiện. Việc này đã được ông T tố giác gửi cơ quan chức năng.

Đến sáng 4-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiến hành khám xét khẩn cấp phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm tại TAND tỉnh Gia Lai và bắt quả tang ông Sớm nhận hối lộ 500 triệu đồng.

Cụ thể, số tiền này được bọc trong túi nilông màu đen với 16 cọc tiền, gồm 6 cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng và 10 cọc có mệnh giá 200.000 đồng.

Đến 17 giờ cùng ngày, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với ông Võ Đình Sớm, căn cứ theo điều 36, 109, 117 và 118 của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Bị đơn nói gì về vụ tranh chấp đất?

Trao đổi với PLO liên quan vụ việc này, đại diện Ban QLRPH BBH, xác nhận: Đơn vị là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp đất đai tại khu vực đường Lê Văn Sỹ (phường Yên Thế, TP Pleiku). Đất này thuộc đất rừng phòng hộ do UBND tỉnh Gia Lai giao Ban quản lý.

Theo kế hoạch, vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 15-8-2023.

Cụ thể, diện tích đất tranh chấp mà Ban QLRPH BBH bị khởi kiện ra tòa là hơn 3.585 m2, có khoảng 70 mét mặt đường Lê Văn Sỹ.

Trước đây, ông T kiện Ban ra tòa với diện tích tranh chấp 1,5 ha. Sau đó, ông T sửa nội dung khởi kiện xuống còn 3.585 m2. Vụ việc cũng được Ban báo cáo lên UBND tỉnh.

“Từ năm 1996, đất này được Ban trồng thông 3 lá, có chức năng là rừng phòng hộ. Tuy nhiên, ông T lại cho rằng đất này được ông mua lại từ khoảng năm 1995. Vụ tranh chấp được các cơ quan chức năng đưa ra hòa giải nhưng bất thành”, đại diện Ban QLRPH BBH cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.