(PLO)- TAND Tối cao vừa công bố 8 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua.
(PLO)- VKSND Tối cao truy tố ba bị can là cựu phó chánh án, cựu thẩm phán ở Đắk Lắk về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.
(PLO)- Việc thẩm phán mặc trang phục hành chính của Tòa án (không mặc áo choàng), kiểm sát viên mặc trang phục phù hợp (không mặc đồ ngành) trong phiên tòa nhằm thực hiện các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên 2024.
(PLO)- Nếu Thẩm phán sử dụng AI để tự động hóa việc ra bản án mà không kiểm tra nội dung, hoặc không thể giải thích được cơ sở pháp lý của quyết định khi bị yêu cầu, thì có thể bị xem là vi phạm đạo đức tư pháp và phải bị xử lý kỷ luật theo quy định...
(PLO)- Thông tư 03/2026 của Chánh án TAND Tối cao đã đã quy định 4 nội dung mà Thẩm phán phải tuyên thệ khi được bổ nhiệm.
(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, tin tưởng các thẩm phán sẽ không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
(PLO)- Tại lễ công bố quyết định, thẩm phán được bổ nhiệm phải thực hiện tuyên thệ theo trình tự, trừ thẩm phán nước ngoài tại Toà chuyên biệt...
(PLO)- TAND Tối cao đưa ra 2 phương án về số lượng vụ án, vụ việc tham gia xét xử, giải quyết của Thẩm phán công tác tại TAND Tối cao.
(PLO)- Theo Thông 02/2026 của TAND Tối cao, có 5 trường hợp không được xem xét đề nghị bổ nhiệm lại thẩm phán.
(PLO)- TAND Tối cao đã ban hành quy tắc quy định về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong TAND.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao đã ban hành quy định về một số chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển, điều động, biệt phái trong hệ thống TAND…
(PLO)- Vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi phần lớn các bị cáo từng là những quan tòa cầm cân nẩy mực trong xã hội.
(PLO)- Quốc hội thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam sẽ có Thẩm phán là người nước ngoài.
(PLO)- Bộ Chính trị đồng ý nguồn bổ nhiệm Thẩm phán xét xử tại Toà án chuyên biệt gồm Thẩm phán là người nước ngoài và Thẩm phán là người Việt Nam đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
(PLO)- Nếu tổ chức tốt, tòa án chuyên biệt sẽ trở thành địa chỉ đáng tin cậy để các nhà đầu tư quốc tế lựa chọn giải quyết tranh chấp, thay vì phải đưa vụ việc tới các tòa án nước ngoài.
(PLO)- TAND tỉnh Quảng Trị đã điều động, biệt phái Thẩm phán bậc 2 ở cấp tỉnh về tham gia xét xử ở các TAND khu vực để đảm bảo tiến độ giải quyết án kịp thời.
(PLO)- Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nói giai đoạn đầu, chúng ta phải chấp nhận thuê thẩm phán nước ngoài cho tòa án chuyên biệt ở Trung tâm tài chính quốc tế.
(PLO)- Chánh án Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần có cơ chế bổ nhiệm thẩm phán nước ngoài để đáp ứng yêu cầu đặc thù, vượt trội, đảm bảo hiệu quả và đặc biệt là để tạo niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế.
(PLO)- Dự thảo Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế quy định thành lập một Tòa án chuyên biệt tại TP.HCM, có thẩm quyền giải quyết đối với các tranh chấp, yêu cầu phát sinh tại Trung tâm tài chính quốc tế cả ở TP.HCM và TP Đà Nẵng.
(PLO)- Trong dự thảo, TAND Tối cao đề xuất để được bổ nhiệm lần đầu thì trong 3 năm liền kề trước thời điểm đề nghị bổ nhiệm phải được xếp loại là “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và thêm các điều kiện khác.