Vụ tàu VN bị cướp biển tấn công: Ngày mai đưa thuyền viên xấu số về nhà

(PLO)- Sáng ngày 7-12, một tàu chở nhựa đường của VN đã bị cướp biển tấn công tại eo biển Malacca (vị trí cách Singapore khoảng 60 hải lý), một thuyền viên bị bắn chết. 

  Tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công sáng ngày 7-12.

Trước đó ngày 2-10, một tàu chở dầu khác của VN cũng thông tin bị cướp biển tấn công tại vị trí này. Nhiều chuyên gia hàng hải cho biết đây là khu vực “nóng” về cướp biển, đã có nhiều tàu nước ngoài bị cướp tại đây. Các tàu VN cần cảnh giác khi đi qua khu vực này…

Nạn nhân đã bị tử nạn

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, khoảng 4g30 ngày 7-12, tàu VP ASPHALT 2 (Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (Hải Phòng)) đã bị bị cướp biển tấn công tại vùng biển cách Singapore khoảng 60 hải lý, thuộc eo biển Malacca. Máy trưởng Trần Đức Đạt, một trong 16 thành viên của thủy thủ đoàn đã bị cướp biển bắn vào trán. Ngay sau đó, trực thăng của lực lượng TKCN Singapore đã đưa nạn nhân vào đất liền cấp cứu nhưng Đạt không qua khỏi.

Sáng ngày 8-10, đại diện Cty CP vận tải Vipco cho biết: Sau khi nhận được thông tin tàu VP ASPHALT 2 bị cướp biển tấn công, chiều ngày 7-12, công ty đã cử đại diện gặp gỡ và động viện các gia đình thuyền viên và phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục và ứng cứu thuyền viên. Đồng thời, Cty cũng cử đại diện sang Singapore phối hợp với cơ quan chức năng sở tải giải quyết sự cố và đưa thi thể Đạt về Việt Nam. Dự kiến, sáng ngày 9-12, thi thể nạn nhân sẽ về đến Hải Phòng.

Gia đình chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân Trần Đức Đạt tại Hải Phòng sau khi nhận hung tin.

Sáng cùng ngày, gia đình nạn nhân cho biết nhận được thông tin về Đạt qua Cty từ ngày 7-12. Hiện gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho Đạt. 

Được biết, Đạt vừa xuống tàu VP ASPHALT 2 được 1 tuần. Đạt là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Vợ Đạt hiện không có việc làm, hai con gái đều còn nhỏ, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Trước đó, Đạt có chia sẻ với người thân sẽ đi chuyến cuối cùng rồi về bờ chăm lo cho gia đình.

Khu vực nóng về cướp biển

Một số thủy thủ tại Hải Phòng có thâm niên đi tuyến Đông Nam Á cho biết khu vực tàu VP ASPHALT bị cướp là khu vực nóng về cướp biển từ nhiều năm nay. Đây là vùng biển quốc tế, có địa phận hiểm trở với nhiều đảo nhỏ nằm rất gần đường biển quốc tế. Cướp biển thường sử dụng tàu nhỏ, cano chạy áp mạn với tàu chở hàng để cướp. Đặc biệt, những toán cướp ở đây rất giỏi kỹ năng hàng hải, đa phần là người Indonesia. Mục tiêu của bọn cướp chủ yếu là các tàu chở dầu đi ngang qua khu vực này.

Trao đổi với PV sáng ngày 8-12, ông Đỗ Xuân Quỳnh, Tổng thư ký thường trực Hiệp hội chủ tàu Việt Nam cho biết khu vực tàu VP APHALT 2 bị cướp là khu vực khá nhức nhối về nạn cướp biển từ nhiều năm nay.

“Mới đây tại diễn đàn chủ tàu Châu Á (tổ chức tháng 5-2014 ở Nhật Bản) mà chúng tôi cũng là thành viên có Cảnh sát biển của Indonesia đến dự. Diễn đàn đã đề nghị họ thông báo tình hình, cho biết khả năng phối hợp ngăn chặn của Indonesia trong việc chống cướp biển như thế nào. Họ đã trình bày và chúng tôi cũng đã truyền tải những thông tin đó đến hội viên. Tuy nhiên, hiện phối hợp chống cướp biển tại khu vực Đông Nam Á chưa tốt. Chúng tôi cũng chỉ có thể kiến nghị, kêu gọi các quốc gia trong khu vực phối hợp, tăng cường các biện pháp tuần tra...”, ông Quỳnh nói.

Cũng theo ông Quỳnh, hiện tại Hiệp hội chủ tàu cũng chỉ có thể thông báo, khuyến cáo đến các thành viên khi có tàu đi qua khu vực này, tuy nhiên nhiều chủ tàu cũng còn chủ quan. “Trước hết, chủ tàu phải tự khắc phục thôi vì hiện giờ chưa có cơ nào chịu trách nhiệm chính trong việc xảy ra cướp biển tại khu vực này”, ông Quỳnh nói.

Sáng ngày 8-12, ông Võ Duy Thắng, trưởng phòng An ninh hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam cho biết: Từ trước đến nay đã nhiều lần IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế), cũng như RECCAP (Trung tâm chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực châu Á) đã đưa ra nhiều khuyến cáo đối với các tàu khi đi qua khu vực biển trên. Cục cũng liên tục hướng dẫn cho doanh nghiệp. 

Tuy nhiên do khu vực biển này, cướp biển hoạt động nóng, không phải riêng tàu của mình và tàu của các nước cũng bị cướp. Cướp tập trung vào tàu dầu và đã cướp thành công một số tàu… 

“Tàu khi đi qua khi vực này phải tăng cường cảnh giới để phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp để tránh cho cướp lên tàu, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng như đã được hướng dẫn”, ông Thắng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.