Vụ sập giàn giáo Vũng Áng: Kiểm tra làm rõ quyền lợi của các công nhân

(PLO)-Hôm nay (28-3), Đoàn công tác của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cơ quan chức năng yêu cầu công ty liên quan cung cấp hồ sơ công nhân để kiểm tra hồ sơ, làm rõ quyền lợi của 13 công nhân bị tử vong và 29 công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng.

Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra hồ sơ công nhân thuộc Công CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) cung cấp nguồn nhân lực cho Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung, nhà thầu thi công công trình tại Dự án Formosa).

Trước đó, các công nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo cho biết, trước khi vào làm việc công nhân phải đóng tiền “cọc” cho Công ty NIBELC, nhưng lại không được đóng bảo hiểm đầy đủ. Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cũng đang kiểm tra, xác minh thông tin việc công nhân phản ánh họ phải làm việc 12 tiếng/ngày.

Các công nhân bị thương nhẹ hơn đang được cấp cứu, điều trị, chăm sóc tại Khoa Chấn thương, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: ĐẮC LAM 

Công nhân Nguyễn Văn Hồng (44 tuổi, trú xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được chuyển từ  khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, điều trị. Ảnh: ĐẮC LAM 

Chiều 28-3, công nhân Nguyễn Văn Hồng (43 tuổi, trú xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được chuyển từ  khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu, điều trị. Anh Hồng bị chấn thương não, phù nề, gãy tay. Người nhà có nguyện vọng mong muốn được chuyển anh Hồng lên tuyến trên cấp cứu, điều trị cho anh.

Như vậy, trong số 29 công nhân bị thương, có 5 công nhân bị thương nặng đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu và tiếp tục điều trị (hai công nhân được chuyển theo đề nghị, yêu cầu của người nhà). Số bệnh nhân là công nhân bị thương còn lại đang điều trị tại BV Đa khoa Hà Tĩnh và BV Đa khoa huyện Kỳ Anh, đều đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục sức khỏe.

Những ngày qua, nhiều cơ quan ban ngành ở trung ương và các cơ quan ban ngành ở tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ các gia đình có công nhân thiệt mạng và những người bị thương.

* Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết “chúng tôi đã thành lập tổ điều tra ngay lúc 1g sáng ngày 26-3. Trên cơ sở xác định các đối tượng, các trường hợp đã bị thương, các đương sự liên quan, chúng tôi sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, khi đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án”.

Tại buổi họp báo vụ  sập giàn giáo (Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 27-3), Đại diện Formosa Hà Tĩnh (chủ đầu tư) và Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung, nhà thầu thi công công trình) đã cúi đầu xin lỗi về việc để xảy ra sự cố sập giàn giáo đau lòng.  Ảnh: ĐẮC LAM 

Như đã đưa tin, vào lúc 19g50’ đêm 25-3, tại khu vực thi công giếng chìm (cầu cảng số 7, cảng nước sâu Sơn Dương) thuộc Dự án Formosa (Khu Kinh tế Vũng Áng) đã xyar ra vụ sập giàn giáo thương tâm, khiến 13 công nhân thiệt mạng và 29 công nhân bị thương. Phía Công ty NIBELC là nhà thầu phụ của Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung) thi công kè chắn sóng bờ biển khu vực Cảng nước sâu Sơn Dương do Formosa Hà Tĩnh làm chủ dự án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.