Vụ rừng ngập mặn bị san ủi: Tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân

(PLO)- UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) yêu cầu các đơn vị tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác thi công, GPMB công trình làm ảnh hưởng đến 0,72 ha rừng ngập mặn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, UBND huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Bảo vừa ký văn bản về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc thi công trình nạo vét, gia cố thủy đạo sau cống tại khu vực Hà Đồ, xã Quảng Phước làm ảnh hưởng đến diện tích rừng ngập mặn dự án SP-RCC

Những cây rừng ngập mặn bị san ủi. Ảnh: ND

Những cây rừng ngập mặn bị san ủi. Ảnh: ND

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện (chủ đầu tư công trình) tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác thi công công trình làm ảnh hưởng đến 0,72 ha diện tích rừng ngập mặn của dự án SP-RCC do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư.

Yêu cầu, UBND xã Quảng Phước tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, cũng như trong việc phối hợp bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình.

UBND huyện giao Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tiến hành kiểm điểm và tổng hợp, tham mưu UBND huyện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định trước ngày 25-3.

Như PLOđã phản ánh, trước đó, lực lượng chức năng nhận được phản ánh về việc nhiều diện tích rừng tại xã Quảng Phước bị đơn vị nhà thầu thi công bờ kè san ủi, làm gãy nhiều cây bần chua.

Đây là những cây rừng nằm trong diện tích rừng ngập mặn được trồng trên địa bàn. Nhận được tin báo, các lực lượng liên quan đã khẩn trương lập biên bản hiện trường và làm rõ vụ việc.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh này, sẽ xử phạt vi phạm hành chính đơn vị sai phạm đối với hành vi phá rừng trái pháp luật quy định tại điểm a, khoản 3, điều 20 Nghị định 35 và được sửa đổi theo Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Đồng thời, buộc khôi phục tình trạng ban đầu, trồng lại rừng trên diện tích bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.