Vụ ‘quà khủng’ 400 triệu: Công an triệu tập những người liên quan

(PL)- Cơ quan CSĐT triệu tập người được ông giám đốc sở nói là mang tiền đến đưa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM hôm qua (3-9), ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan như thanh tra tỉnh, công an tỉnh thẩm tra xác minh thông tin đại diện doanh nghiệp (DN) đến nhà giám đốc Sở Y tế tỉnh tặng 400 triệu đồng.

Cùng ngày, PV đã nhiều lần liên hệ, tìm gặp ông Đỗ Hữu Quân, người được ông Lê Thanh Liêm - Giám đốc Sở Y tế nói là đã mang gói tiền 400 triệu đồng đến nhà riêng ông Liêm vào ban đêm gửi tặng cho Sở Y tế. ông Quân chỉ trả lời ngắn gọn: “Cơ quan điều tra đã mời tôi làm việc. Tôi chỉ trình bày với cơ quan điều tra thôi”.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Phương Oanh, thủ quỹ Sở Y tế, là người ký biên lai thu 400 triệu đồng từ ông Liêm, cũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Giấy triệu tập không ghi rõ nội dung làm việc, chỉ yêu cầu bà Oanh có mặt tại cơ quan điều tra vào 8 giờ ngày hôm nay (4-9). Trước đó, trong phiếu thu ghi rõ: “Nhận tiền hỗ trợ của ông Đỗ Hữu Quân 400 triệu đồng”, ở phần trên ghi ngày lập phiếu là 22-12-2014 nhưng phần phía dưới ghi ngày 22-12-2015, bà Oanh cho biết có sự nhầm lẫn. Cụ thể, thời điểm nhận tiền do giám đốc sở chuyển là năm 2014.

Toàn bộ khu đất nền của bệnh viện có khoảng 10 hầm đất. Ảnh: Hoàng Nam

Tặng quà là để cảm ơn?

Chiều 3-9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đánh giá việc nộp lại quà tặng của ông giám đốc sở là đáng hoan nghênh. Hiện chưa thể đánh giá có lợi gì hay không nhưng một DN đem tiền đến nhà riêng của giám đốc để “hỗ trợ cho sở” là khác thường. Do vậy Ban Nội chính Trung ương sẽ yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Long An chỉ đạo ngành chức năng làm rõ vụ việc trên.

“Lẽ ra lãnh đạo tỉnh phải vào cuộc xác minh ngay khi nghe tin, không để kéo dài gây dư luận không hay. Theo tôi, chỉ cần làm rõ có động cơ như lợi dụng ảnh hưởng hay có trục lợi khi tặng quà mà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng theo Điều 3 của Luật Phòng, chống tham nhũng hay không. Nếu không chứng minh có động cơ trục lợi (của ông giám đốc hay sở) thì chỉ có thể rút kinh nghiệm về quy trình xử lý quà tặng. Nếu quà trên mức tình cảm thì phải trả lại người tặng (không phải đưa hối lộ hay các hành vi Luật Phòng, chống tham nhũng quy định - NV). Còn nếu quà đó có vi phạm pháp luật thì phải báo cáo cho cấp thẩm quyền xử lý, sung vào ngân sách nhà nước” - vị này nói.

Một lãnh đạo Cục Phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết thêm việc ông giám đốc đem nộp quà cho văn phòng sở là không đúng. “Hỗ trợ” hay “tặng” chỉ là cách dùng từ. Còn bản chất là sau khi trúng thầu dự án, DN này đã đến gặp giám đốc sở để tặng quà gọi là hỗ trợ sở là không phải ngẫu nhiên. Việc này có thể giải thích rằng DN này cảm ơn sở tạo điều kiện để họ trúng thầu dự án. Như vậy, liệu có minh bạch trong đấu thầu không? Liệu có việc DN được lợi trong dự án trên nên quay lại tặng quà cảm ơn?

Có dấu hiệu làm giả hồ sơ thầu

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, DNTN Huỳnh Luông (huyện Đức Hòa, Long An) trúng thầu hạng mục san lấp mặt bằng của dự án xây dựng BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa (thị xã Kiến Tường). Dự án này do Sở Y tế làm chủ đầu tư nhưng ông Liêm đã từng phản đối vị trí bất hợp lý của dự án, lại tốn nhiều chi phí san lấp, trong khi nếu sửa chữa bệnh viện cũ ít tốn kém hơn nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu. Theo kết quả phê duyệt, chỉ riêng phần san lấp đã 19 tỉ đồng.

Theo ông Liêm, sau khi DNTN Huỳnh Luông được chọn thì ông Quân đã mang tiền đến và lúc đó ông không biết ông Quân có liên hệ gì với DN Huỳnh Luông. Ngày 3-9, ông Nguyễn Minh Hùng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh (do một phó giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn) đã kết thúc việc kiểm tra dự án BV Đa khoa khu vực Mộc Hóa. Kết quả, đoàn đề nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo ông Hùng, đoàn làm việc từ ngày 18-5 đến 24-7 và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Bước đầu cho thấy có dấu hiệu làm giả hồ sơ về năng lực, nhân sự của nhà thầu. “Hai trong ba nhà thầu liên quan là DNTN Huỳnh Luông (Đức Hòa) và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Nam Bộ có dấu hiệu sai phạm. Tuy vậy, đoàn vấp phải sự bất hợp tác và bị gây khó khăn trong quá trình thanh tra” - ông Hùng nói.

Nộp ngân sách quà tặng

Theo Điều 13 Quyết định 64/2007 của Thủ tướng, khi quà tặng được nộp lại cho cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải tổ chức tiếp nhận, bảo quản và phải xử lý ngay số quà tặng. Nếu quà tặng bằng tiền, sổ tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, séc và các giấy tờ có giá thì làm thủ tục nộp ngay vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

Cũng tại Điều 12 của quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức khi nhận quà tặng không đúng quy định thì phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp và nộp lại quà tặng cho cơ quan, đơn vị trong thời hạn năm ngày làm việc. Nếu chậm báo cáo và nộp lại quà tặng thì phải giải trình rõ lý do. Báo cáo phải bằng văn bản, có đầy đủ nội dung về loại và giá quà tặng; thời gian, địa điểm và hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà; tên, chức vụ, cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; mục đích của việc tặng quà (nếu biết).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.