Trả lại quà tặng trị giá 422 triệu đồng

Hơn 1.000 cán bộ được điều chuyển công tác để ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Ngày 9-10, tin từ UBND TP.HCM cho biết ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP, vừa có báo cáo gửi Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) chín tháng năm 2013. Theo báo cáo, có 1.023 vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại 36 cơ quan, đơn vị tại TP được điều chuyển để ngăn ngừa tham nhũng. Ngoài ra, qua kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham nhũng tại các đơn vị, thanh tra quận, huyện và TP đã phát hiện và xử lý 7/7 vụ tham nhũng (cho thôi việc bốn trường hợp; cảnh cáo, khiển trách ba trường hợp). Trong chín tháng, TP có hai trường hợp cán bộ trả lại quà tặng. Một trường hợp tại huyện Bình Chánh với giá trị hơn 422 triệu đồng, trường hợp khác tại Sở Y tế TP với giá trị 600.000 đồng…

Cũng trong báo cáo này, đề xuất với các cơ quan trung ương về PCTN, UBND TP cho rằng cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố có sự bao che hoặc kết luận quá nhẹ đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân đã để xảy ra tham nhũng… UBND TP cũng kiến nghị với QH cần mở rộng và xác định rõ chủ thể của nhóm tội phạm về tham nhũng. Bởi có bị cáo không phải là người có chức vụ, quyền hạn nhưng giữ vai trò chủ mưu, vạch ra kế hoạch phạm tội. TP kiến nghị không chỉ hạn hẹp, khoanh phạm vi chủ thể của nhóm tội phạm này là người có chức vụ, quyền hạn mà cần mở rộng.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. Qua đợt kiểm tra tình hình giải quyết các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trên địa bàn TP Hà Nội (từ ngày 11-9), đoàn kiểm tra nhận định Hà Nội đã bước đầu kiềm chế, ngăn chặn được tình trạng tham nhũng trên một số lĩnh vực. Các lực lượng chức năng đã khám phá, xử lý nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, được dư luận đánh giá cao…

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng lưu ý TP Hà Nội cần tập trung hơn nữa vào công tác phát hiện tham nhũng, nhất là thông qua các kênh như tố cáo của nhân dân và phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, Hà Nội cần tập trung đấu tranh PCTN trên các lĩnh vực trọng tâm như y tế, tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản...

TTH

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm