Vụ phá hơn 382 ha rừng ở Đắk Lắk: ‘Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan’

(PLO)- “Đây là vụ phá rừng có mức độ nghiêm trọng, diện tích rừng bị thiệt hại lớn. Mục đích phá rừng để lấy đất sản xuất”, Sở NN&PTNT Đắk Lắk nhận định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-4, theo nguồn tin của PLO, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại các tiểu khu 222 và 205 xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp).

Theo đó, diện tích rừng bị phá là 382,07ha, tại các khoảnh 2, 3 thuộc tiểu khu 222 và các khoảnh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc tiểu khu 205. Đây là diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê hiện do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý. Loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên, trạng thái rừng rừng gỗ tự nhiên lá rộng rụng lá nghèo kiệt.

Diện tích rừng bị phá theo xác minh ban đầu là 382 ha. Ảnh AH

Diện tích rừng bị phá theo xác minh ban đầu là 382 ha. Ảnh AH

Cũng theo Sở NN&PTNT, thiệt hại về gỗ đang được các cơ quan chức năng đo tính (theo kết quả điều tra hiện trạng rừng năm 2019, trữ lượng bình quân 10,77m3 /ha, chủ yếu là cây gỗ nhỏ cong queo, sâu bọng, không có giá trị về kinh tế), sau khi có kết quả thiệt hại về gỗ thì Sở sẽ báo cho UBND tỉnh.

Theo nhận định ban đầu của Sở NN&PTNT, mục đích phá rừng để lấy đất sản xuất. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, điều tra xử lý.

Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, diện tích rừng bị phá lớn, do đó Sở này đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Ea Súp làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng trái pháp luật nêu trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra hiện trường, cũng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra hiện trường, cũng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Giao UBND huyện Ea Súp chỉ đạo UBND xã Ya Tờ Mốt bố trí lực lượng, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp bảo vệ hiện trường, trông coi, bảo vệ tang vật vụ phá rừng trái pháp luật nêu trên; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị giao công an tỉnh chỉ đạo cơ quan CSĐT tiếp nhận nguồn tin báo, tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại các tiểu khu 222 và 205 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp.

Sở NN&PTNT đề nghị giao cho Sở này tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại các tiểu khu 222 và 205 xã Ya Tờ Mốt. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra phá rừng trái pháp luật nêu trên mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, báo cáo, đề xuất Sở xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật…

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ được giao, không kịp thời báo cáo cấp trên.

Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra phá rừng. Ảnh AH

Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra phá rừng. Ảnh AH

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Ea súp phối hợp cùng Đội Kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm vùng 4 và UBND xã Ya Tờ Mốt kiểm tra phát hiện tại các tiểu khu 205 (do UBND xã Ya T’mốt quản lý) có khoảng gần 100 ha có cây rừng bị cắt hạ, đường kính từ 20 cm trở xuống, thời gian cắt hạ khoảng từ 5 đến 7 ngày kể từ ngày phát hiện.

Hôm 9-10, trao đổi với PLO ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm Đắk Lắk nói rằng, quá trình xác minh hiện trường cho thấy, diện tích rừng bị phá hơn 382ha, chủ yếu phá rừng để lấy đất.

Còn báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, một số cán bộ tại Hạt bị nhiễm SARS-CoV-2, cách ly tại gia đình, một số vì tính chất công việc và nơi làm việc xa nhà phải cách ly tại cơ quan nên không tiếp cận địa bàn để tuần tra kiểm soát ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Do đó để xảy ra nhiều vụ vi phạm như khai thác, tàng trữ lâm sản, phá rừng trái pháp luật nhưng không kịp thời phát hiện như xã Ia R’vê, Ea Rốk, Ya T’mốt, Ea Bung…

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm đã liên hệ với công an huyện và VKSND huyện Ea Súp tổ chức khám nghiệm hiện trường và thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.