Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Địa phương chậm gỡ ‘ngòi nổ’

(PL)- Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn: “Xem xét trách nhiệm chính quyền địa phương”.

Ngày 30-10, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ việc nổ súng làm ba người chết, 16 người bị thương xảy ra trên địa bàn vào ngày 23-10. “Tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo cho các ngành, UBND huyện Tuy Đức tăng cường các biện pháp nhằm ổn định tình hình và ngăn ngừa các diễn biến phức tạp có thể xảy ra và phối hợp với các chính quyền địa phương có người chết trong vụ việc để thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình các nạn nhân” - ông Lộc thông tin.

147 hộ làm rẫy ở 514 ha đất rừng

Theo tìm hiểu của PV, ngày 13-12-2007, UBND tỉnh Đắk Nông cho Công ty TNHH Long Sơn (huyện Tuy Đức) thuê 1.079 ha đất và rừng tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đầu tư dự án nông lâm nghiệp cũng như quản lý, bảo vệ rừng. Trong số đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 539 ha, số còn lại (540 ha) là đất không có rừng. Thời hạn được giao quyền sử dụng đất đến ngày 28-2-2058. UBND tỉnh cũng phê duyệt phương án hoạt động của Công ty Long Sơn như sau: Trồng 441,1 ha cao su; 62,2 ha rừng; 68,0 ha điều. Còn đối với diện tích 539 ha rừng tự nhiên, Công ty Long Sơn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ theo quy định.

Tuy vậy, theo báo cáo ngày 24-10-2016 của UBND huyện Tuy Đức, đến nay công ty này chỉ mới trồng được 92,3 ha cao su. Trong khi đó, diện tích rừng được giao cho công ty đã bị tàn phá là 501,7 ha. Đối với diện tích rừng còn lại (khoảng 38 ha) chỉ là rừng nghèo kiệt. Hiện có 147 hộ dân đến từ nhiều địa phương đang làm rẫy trong khu vực hơn 514 ha đất rừng được giao cho Công ty Long Sơn. Trong đó số diện tích trồng điều (434,8 ha), cà phê (46,7 ha), cao su (29,3 ha) và hồ tiêu (3,3 ha)...

Thực tế, từ khi Công ty Long Sơn được giao đất đến nay thì giữa người dân và công ty này đã xảy ra nhiều tranh chấp. Mặc dù UBND huyện Tuy Đức có mời các bên đối thoại nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: DUY HẬU

Công ty tự ý san ủi

Gần đây nhất, trong tháng 8 và tháng 9-2016, UBND tỉnh Đắk Nông đã hai lần có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tuy Đức phối hợp với Công ty Long Sơn tiến hành rà soát, ngăn chặn người dân xâm lấn đất và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đến ngày 5-10, UBND huyện Tuy Đức đã tổ chức đối thoại với các hộ lấn chiếm đất của công ty Long Sơn. Tại cuộc đối thoại, các hộ dân đều yêu cầu công ty bồi thường về tài sản và công trình trên đất, cho dù là đất do người dân mới lấn chiếm. Nhiều hộ dân còn đề nghị thu hồi đất của Công ty Long Sơn và giao lại cho các hộ dân sản xuất... Tuy nhiên, Công ty Long Sơn không chịu mức bồi thường các hộ dân đưa ra và công ty này cũng cho rằng đất công ty đã bị người dân lấn chiếm.

Sáng 23-10, Công ty Long Sơn cho một nhóm công nhân đưa máy móc, thiết bị vào san ủi vườn điều của một người dân tại tiểu khu 1536 thuộc lâm phần do công ty quản lý. Nhiều người dân kéo đến ngăn cản, chống đối dẫn đến xô xát. Xung đột lên đến đỉnh điểm khi một số người dùng súng hoa cải tự chế bắn vào công nhân Công ty Long Sơn khiến ba người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương…

Trong hai ngày 29, 30-10, PV đã liên lạc với Chủ tịch huyện Tuy Đức để làm rõ quá trình xử lý mâu thuẫn giữa người dân và Công ty Long Sơn ra sao song chưa liên lạc được. Trong khi đó, trao đổi với PV, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn nhấn mạnh: “Công ty Long Sơn đã tự ý san ủi mà không báo chính quyền địa phương. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Thường trực Tỉnh ủy đã giao chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc công an tỉnh và các ngành liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp giữa dân và doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Ngoài ra, tôi cũng đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm lãnh đạo chính quyền địa phương để xảy ra vụ việc đau lòng này”.

“Công ty Long Sơn trấn áp người dân”

Vụ nổ súng ở Đắk Nông: Địa phương chậm gỡ ‘ngòi nổ’ ảnh 2

Bà Mai Thị Khuyên, vợ bị can Đặng Văn Hiến, đã được  tại ngoại. Ảnh: DUY HẬU

Bà Mai Thị Khuyên, vợ bị can Đặng Văn Hiến (một trong các nghi can liên quan trong vụ bắn chết ba bảo vệ rừng của Công ty Long Sơn), cho biết năm 2006, vợ chồng bà mua lại hơn 3 ha rẫy điều đã có trái của một người tên Diếc. Năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định giao đất cho Công ty Long Sơn thì khu rẫy của gia đình bà nằm trong phần đất giao cho công ty này. Vì phía công ty không tiến hành bồi thường nên gia đình bà không giao đất. Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hùng (có rẫy tại gần khu vực Công ty Long Sơn) nói: “Do Công ty Long Sơn không thỏa thuận hỗ trợ, bồi thường với các hộ dân có rẫy nên xảy ra mâu thuẫn ngày càng lớn. Nhiều lần người của công ty này đến rẫy chặt phá điều của người dân nên xảy ra xung đột”.

 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.