Vụ nổ nồi hơi ở Bình Dương: Do nhiệt độ quá cao

(PLO)- Khi thấy nhiệt độ trong nồi hơi quá cao so với thường ngày một nhân viên đã lên văn phòng báo cáo tình hình cho quản lý để xử lý. Tuy nhiên, ngay sau đó nồi hơi phát nổ khiến hai công nhân tử vong tại chỗ. 

 

Ngày 30-3, cơ quan Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin bước đầu nguyên nhân về vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Shi Jar (chuyên sản xuất gạch men đóng tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến hai công nhân tử vong.

Trước đó, vào sáng 29-3, sau khi nhận bàn giao ca, cả bốn công nhân tổ công nhân vận hành lò hơi gồm Trần Duy Phương (32 tuổi, ngụ An Giang), Nguyễn Đình Cường (30 tuổi, quê Thanh Hóa), Đặng Thành Thái (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Vi Văn Nguyệt (27 tuổi, quê quán Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra hoạt động của nồi hơi (hệ thống đốt bằng than lấy hơi nóng cấp cho lò nung gạch men).

Công ty nơi xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến hai công nhân tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra, các anh thấy nhiệt độ của nồi hơi đến 3.100 độ C, quá cao so với thường ngày 500 độ C. Nhận thấy không bình thường, anh Phương đã lên văn phòng báo cáo tình hình cho Ông Sung Chu Chun (quốc tịch Trung Quốc, quản lý sản xuất). Khi anh Phương quay về chỗ làm thì đã xảy ra vụ nổ nồi hơi khiến anh Thái và Nguyệt tử vong.

Vụ nổ lớn làm động rung chuyển cả khu vực. Nhiều thanh sắt dùng để nhóm lò bị thổi văng cách xa hơn trăm mét, rơi xuống khu dân cư. Một thanh sắt tròn dài khoảng 50 cm làm thủng mái tôn nhà xưởng và rơi xuống khu vực có hơn chục công nhân làm việc, may mắn không có ai bị thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.