Vụ nhà 8B Lê Trực: Lợi dụng ‘khoảng trống quy hoạch’?

(PL)- Đến cuối giờ chiều 30-9, báo cáo về vụ tòa nhà 8B Lê Trực vẫn chưa được UBND TP Hà Nội gửi tới Văn phòng Chính phủ.
Trong khi đó, hạn chót mà Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo về vụ việc này là cuối tháng 9 (tại Văn bản 7653/2015 của Văn phòng Chính phủ).

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, khẳng định: Việc tòa nhà 8B Lê Trực xây cao tới 19 tầng, cách quảng trường Ba Đình chỉ khoảng 400 m đã xâm lấn nghiêm trọng không gian, cảnh quan của trung tâm chính trị quan trọng nhất nước.

“Trước đây dự án 8B Lê Trực bị tạm dừng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng quy hoạch chung thủ đô. Tuy nhiên, sau khi có quy hoạch chung thủ đô, vẫn còn cần các quy hoạch chi tiết, cụ thể thì mới có căn cứ triển khai dự án. Ở giai đoạn này có khoảng trống về quy hoạch hay không? Và người ta có lợi dụng việc đó để chạy dự án hay không?” - ông Liêm đặt vấn đề.

Theo ông Liêm, trách nhiệm chính ở đây thuộc về Bộ Xây dựng (cơ quan cao nhất quản lý về xây dựng, quy hoạch) và UBND TP Hà Nội (đơn vị đề xuất và cấp phép cho chủ đầu tư xây dựng dự án). “Hai cơ quan này nắm rõ nhất ở đó quy hoạch như thế nào, được phép xây dựng bao nhiêu tầng nhưng vẫn thẩm định, cấp phép cho dự án thì họ phải chịu trách nhiệm. Để làm rõ việc này, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc thì mới đảm bảo khách quan” - ông Liêm nói.

Được biết lô đất 8B Lê Trực có ký hiệu L30, được đề cập trong Quyết định số 2452/2008 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần kiến trúc hai bên trục đường Cầu Giấy - Kim Mã - Hùng Vương. Theo đó, lô đất này có chức năng làm nhà ở, mật độ xây dựng 40%, chỉ được xây tối đa năm tầng.

Ông Liêm cho rằng trong thời gian chưa có các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành để cụ thể hóa quy hoạch chung thủ đô Hà Nội thì bản quy hoạch theo Quyết định số 2452 có giá trị pháp lý cao nhất. Mọi dự án xây dựng phải căn cứ vào đó và ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm.

“Dự án 8B Lê Trực được xây dựng quá cao và nó nhấn chìm không gian Lăng Bác, quảng trường Ba Đình, ảnh hưởng đến bộ mặt trung tâm chính trị của cả nước. Đây là vị trí xây dựng rất nhạy cảm, do đó không phải ngẫu nhiên mà khi cho ý kiến về việc xây dựng tòa nhà Quốc hội, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã từng yêu cầu không được xây quá chiều cao của Lăng Bác (hơn 21 m)” - ông Liêm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.