Hà Nội họp khẩn về tòa cao ốc gần Lăng Bác

(PL)- Sáng 29-9, UBND TP Hà Nội tổ chức họp khẩn về kết quả kiểm tra tòa nhà 8B, phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình để chuẩn bị báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tòa nhà 8B Lê Trực (nay là số 67 phố Trần Phú) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Kinh Đô (KinhDo TCI Group) làm chủ đầu tư. Tòa nhà án ngữ ngay ngã tư Trần Phú-Lê Trực, chỉ cách quảng trường Ba Đình khoảng  400 m đường chim bay. Nếu đứng từ phía quảng trường Ba Đình nhìn sang thì tòa nhà này cao vọt lên so với Lăng Bác (ảnh).

Hà Nội họp khẩn về tòa cao ốc gần Lăng Bác ảnh 1

Theo ghi nhận vào chiều 29-9, tòa nhà 8B Lê Trực được xây tới 19 tầng, không tính bốn tầng hầm và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Kính mặt ngoài tòa nhà và nội thất căn hộ đang được lắp đặt. Trong khi đó, dự án trên chỉ được xây tối đa 53 m với 18 tầng nổi, bốn tầng hầm (theo giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng TP Hà Nội cấp ngày 24-3-2014). Như vậy chưa tính đến chiều cao, bằng mắt thường cũng có thể phát hiện tòa nhà xây lố một tầng so với giấy phép xây dựng.

Chiều 29-9, PV phản ánh điều này với một lãnh đạo TP Hà Nội. Tuy nhiên, vị này cho biết TP “đang làm rõ sự việc và phải từ từ mới có kết quả”.

Khu đất 8B Lê Trực thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần May Lê Trực. Năm 2008, Công ty Cổ phần May Lê Trực đề xuất thực hiện dự án xây trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở trên khu đất này và được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó dự án phải ngừng lại do Chính phủ chỉ đạo Hà Nội tạm dừng triển khai các công trình cao tầng trong khu vực bốn quận nội thành cũ để thực hiện Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 (quy hoạch này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 26-7-2011).

Đến ngày 12-7-2013, UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án trên theo phương án xây dựng mới đã được Bộ Xây dựng thẩm định. Sau khi Chính phủ chấp thuận, Hà Nội đã đồng ý cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo phương án kiến trúc, xây dựng mới. Và tháng 3-2014 dự án được cấp phép xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.