Vụ mua bán 541 bánh heroin tại Hòa Bình: Đề nghị 8 án tử hình

Ngày 13/1, ngày làm việc thứ 6 phiên tòa xét xử 35 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép 541 bánh heroin bước vào phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.
Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đọc bản luận tội các bị cáo.
Trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, 35 bị cáo đã có hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn 541 bánh heroin; trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Sơn đã mua bán trái phép 13 lần với 70 bánh heroin, Dương Ngô Thắng 70 bánh heroin, Nguyễn Thị Thịnh 50 bánh heroin, Hoàng Văn Điệp hơn 40 bánh heroin và trên 400 viên ma túy tổng hợp, Nguyễn Xuân Hòa 32 bánh heroin, Hoàng Trọng Quân 31 bánh heroin, Liễu Văn Lỵ 31 bánh heroin, Hoàng Thị Tuyết Lan 29 bánh heroin và Dương Thị Khang 10 bánh heroin.
Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án tử hình gồm Vũ Ngọc Sơn (ngoài mức án tử hình, bị cáo còn bị đề nghị một năm tù giam cho hành vi chống người thi hành công vụ và hai năm tù giam cho hành vi cố ý gây thương tích), Dương Ngô Thắng (ngoài mức án tử hình, bị cáo còn bị đề nghị xử phạt từ 1-2 năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí quân dụng) và Nguyễn Thị Thịnh, Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Trọng Quân, Liễu Văn Lỵ, Hoàng Thị Tuyết Lan.
Bảy án chung thân đối với các bị cáo gồm Bùi Văn Nam, Thân Nhân Đồng, Trần Đạo Thăng, Dương Thị Khang (ngoài mức án chung thân, bị cáo còn bị đề nghị xử phạt 20 năm tù giam về tội làm môi giới hối lộ), Triệu Văn Đời, Nguyễn Văn Vinh và Trần Thị Mai; đề nghị từ 6-20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy cho 15 bị cáo.
Riêng bị cáo Trần Văn Hưng ngoài mức án 20 năm tù giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa còn đề nghị Hội đồng xét xử phạt bốn năm tù giam về tội giết người, 3-4 năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng mức hình phạt chung đối với bị cáo Hưng là 27-29 năm tù.
Các bị cáo còn lại phạm vào tội làm môi giới hối lộ như Dương Ngô Sơn đề nghị xử phạt từ 14-15 năm tù, Nguyễn Quang Nho từ 10-11 năm tù, Nguyễn Văn Tới từ 8-9 năm tù, Nguyễn Quang Viên từ 7-8 năm tù, Nguyễn Thị Thủy từ 2-3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Kết thúc phần luận tội, phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo.

Theo Vũ Hà (Vietnamplus)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.