(PLO)- Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cáo buộc ông lãnh đạo cuộc nổi dậy thông qua việc ban bố thiết quân luật.
(PLO)- Kháng cáo nhưng không có tình tiết mới, cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình với 9 bị cáo.
(PLO)- Trong lúc cự cãi vì người cùng buồng giam không đi lấy cơm kịp giờ, bị cáo Nguyễn Văn Linh đã đá một cái vào ngực của bạn tù khiến người này tử vong.
(PLO)- Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, TAND Tối cao đã đề xuất điều kiện kèm theo khi áp dụng quy định chuyển hình phạt tử hình sang chung thân với tội phạm về ma túy.
(PLO)- Từ ngày 1-7-2025, quy định về thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành tại Bộ luật Tố tụng hình sự đã được sửa đổi, trong đó nêu rõ thời hạn Chủ tịch nước xem xét đơn ân giảm án tử hình.
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, bổ sung quy định không thi hành án tử hình với người bị kết án mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...
(PLO)- HĐXX nhận định vụ án do bà trùm Hương "Mẩu" cầm đầu đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia với số lượng ma túy đặc biệt lớn... nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.
(PLO)- Mâu thuẫn tại đám tang, nhóm thanh niên kéo nhau đến quán karaoke trả thù, nhân viên của quán can ngăn thì bị sát hại.
(PLO)- Sau khi tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Trịnh Thị Thu Hường đã bỏ trốn gần 18 năm.
(PLO)- Hơn 70% quốc gia trên thế giới đã bãi bỏ án tử hình về mặt luật pháp hoặc trên thực tế.
(PLO)- 113 nước đã bãi bỏ hoàn toàn án tử hình và thay thế bằng các hình phạt khác.
(PLO)- Hơn 70% các quốc gia đã bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật pháp hoặc thực tiễn, tuy nhiên án tử hình vẫn tiếp tục tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới và mỗi nước đều có lý lẽ để duy trì.
(PLO)- Qua các lần sửa đổi BLHS, phải khẳng định rằng tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hóa phần nào và cũng đang được tiếp tục thể chế hóa trong lần sửa đổi này.
(PLO)- Bỏ hay không bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh cần căn cứ vào tính đặc thù, thực tiễn tình hình phòng, chống tội phạm tại Việt Nam.
(PLO)- Theo đại biểu Nguyễn Minh Đức, khi đối tượng sử dụng các loại hóa chất, tiền chất… để tạo thành thuốc chữa bệnh mà biết rõ có thể dẫn đến tử vong nếu sử dụng trong một thời gian nhất định thì khi đó sẽ xử lý hình sự về tội giết người.
(PLO)- Cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từ chung thân lên tử hình đối với kẻ giết hai mẹ con người tình.
(PLO)- 7 thanh thiếu niên vô cớ cầm hung khí tấn công một khách từ trong quán cà phê đi ra đã bị tòa tuyên hai án tử hình và 75 năm tù.
(PLO)- Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đề xuất bổ sung 2 trường hợp người bị kết án không bị thi hành án tử hình.
(PLO)- Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đề xuất bổ sung trường hợp khi hết thời hiệu thi hành án tử hình, người bị kết án tử hình được chuyển thành tù chung thân.
(PLO)- HĐXX tuyên phạt nam bác sĩ mức án tử hình về 3 tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.