Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án tử hình vì thiết quân luật

(PLO)- Các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, cáo buộc ông lãnh đạo cuộc nổi dậy thông qua việc ban bố thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-1, nhóm công tố viên do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan nỗ lực thiết lập thiết quân luật hồi cuối năm 2024, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị mức án này trong phiên tòa cuối cùng xét xử ông Yoon tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul vào chiều 13-1, đánh dấu một thời điểm then chốt của một trong những vụ án quan trọng nhất trong lịch sử hiến pháp hiện đại của Hàn Quốc.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án tử hình vì thiết quân luật.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Seoul Central District Court

Trong bản đề nghị tuyên án, các công tố viên đặc biệt lập luận rằng ông Yoon phải chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi cố gắng phá hoại trật tự hiến pháp bằng cách huy động lực lượng vũ trang và cảnh sát để đàn áp quốc hội.

Các công tố viên cho rằng hành động này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền quản trị dân chủ và cần phải chịu hình phạt nặng nhất theo luật định.

Ông Yoon bị truy tố với tội danh cầm đầu cuộc nổi dậy liên quan việc ban bố thiết quân luật. Các công tố viên cáo buộc rằng ông Yoon đã ra lệnh thực hiện biện pháp này bất chấp thực tế không có chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia hay một cuộc khủng hoảng tương đương, cho rằng hành động này là vi hiến và bất hợp pháp.

Theo cáo trạng, ông Yoon đã huy động quân đội và cảnh sát để phong tỏa lối vào quốc hội nhằm ngăn cản các nhà lập pháp bỏ phiếu bãi bỏ thiết quân luật. Ông Yoon cũng bị cáo buộc chỉ đạo việc bắt giữ và giam giữ các nhân vật chính trị quan trọng, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, ông Lee Jae Myung - khi đó là lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc và giờ là đương kim tổng thống Hàn Quốc, cựu lãnh đạo đảng Sức mạnh Nhân dân Han Dong-hoon và các quan chức Ủy ban Bầu cử Quốc gia.

Theo Luật Hình sự Hàn Quốc, có ba hình phạt có thể áp dụng đối với tội cầm đầu cuộc nổi dậy, bao gồm tử hình, tù chung thân hoặc tù chung thân không lao động. Đối với tội này, không được phép áp dụng mức án có thời hạn hoặc án treo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.