Công tố viên đặc biệt truy tố cựu Tổng thống Yoon với cáo buộc lạm dụng quyền lực

(PLO)- Một nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc lạm dụng quyền lực trong khi ban bố thiết quân luật

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, một nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã truy tố cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol với cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan việc ông ban bố thiết quân luật vào năm ngoái, theo hãng thông tấn Yonhap.

Đây là lần truy tố có lệnh tạm giam thứ ba đối với ông Yoon, sau hai lần trước vào tháng 1 và tháng 3, liên quan việc ông Yoon ban bố thiết quân luật ngày 3-12-2024 và các cáo buộc lạm dụng quyền lực khác.

Theo nhóm công tố do bà Cho Eun-suk đứng đầu, ông Yoon bị cáo buộc đã vượt quyền các thành viên nội các trong quá trình thảo luận về việc ban bố thiết quân luật.

Công tố viên đặc biệt truy tố cựu Tổng thống Yoon vi lạm dụng quyền lực
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: YONHAP

Cựu Tổng thống Yoon cũng bị cáo buộc đã soạn thảo văn bản tuyên bố thiết quân luật một cách trái quy trình, yêu cầu xóa dữ liệu khỏi các điện thoại được mã hóa và thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác.

Nhóm điều tra đã nhiều lần tìm cách thẩm vấn ông Yoon kể từ khi ông bị tạm giam lần thứ hai vào tuần trước, nhưng không thành công do ông từ chối hợp tác.

Cùng ngày, các công tố viên đặc biệt cũng đã triệu tập cựu Ngoại trưởng Cho Tae-yul để thẩm vấn liên quan vụ thiết quân luật.

"Chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn ông Cho" - nhóm công tố cho biết.

Ông Cho bị triệu tập với tư cách là người liên quan, không phải nghi phạm, để trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc họp nội các được tổ chức ngay trước khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật. Ông Cho nằm trong số ít các thành viên nội các tham dự cuộc họp này.

Theo thông tin điều tra, ông Cho chỉ biết về kế hoạch ban bố thiết quân luật của ông Yoon sau khi tham dự cuộc họp nội các và ông đã phản đối gay gắt việc này.

Theo lời khai của ông Cho với nhóm công tố vào tháng 12-2024, ban đầu ông cho rằng cuộc họp Nội các khẩn cấp được tổ chức để bàn về việc liên lạc với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật, ông Yoon được cho là đã đưa cho ông Cho một tờ giấy ghi chỉ thị gửi đến các cơ quan ngoại giao về cách thức hoạt động trong tình trạng thiết quân luật.

Ông Cho nói rằng đã khuyên ông Yoon nên cân nhắc lại. Tuy nhiên, ông Yoon vẫn kiên quyết, nói rằng quyết định ban hành thiết quân luật không vì lợi ích cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.