Hàn Quốc khôi phục toàn bộ trạm gác dọc khu phi quân sự liên Triều

(PLO)- Tương lai của 11 trạm gác đang được Hàn Quốc khôi phục dọc khu DMZ phụ thuộc vào triển vọng nối lại thoả thuận quân sự liên Triều được ký kết lần đầu năm 2018.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã khôi phục toàn bộ 11 trạm gác trong khu phi quân sự (DMZ) giữa nước này với Triều Tiên, vốn bị tháo dỡ theo thoả thuận quân sự liên Triều năm 2018, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Ngày 27-6, Nghị sĩ Kang Dae-shik thuộc Uỷ ban Quốc phòng của quốc hội Hàn Quốc dẫn một tờ trình từ phía Lục quân Hàn Quốc rằng quân đội nước này báo cáo về công tác khôi phục các trạm gác này bắt đầu từ tháng 2-2024.

Tổng ngân sách cho công việc này là 19,66 tỉ won (14,5 triệu USD).

Hàn Quốc khôi phục toàn bộ trạm gác dọc DMZ sau khi huỷ thoả thuận quân sự liên Triều.jpg
Một phần khu DMZ liên Triều nhìn từ TP Paju (Hàn Quốc) hồi đầu tháng 5-2025. Ảnh: YONHAP

Một quan chức trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (đề nghị không nêu tên) xác nhận với Yonhap về thông tin nối lại hoạt động tại 11 trạm gác dọc DMZ nhưng từ chối giải thích chi tiết về động thái này.

Theo đài KBS, việc khôi phục 11 trạm gác này chỉ là tạm thời, bao gồm việc dựng lại các bức tường bảo vệ và lắp đặt các container để tạo không gian sinh hoạt cho các binh sĩ. Công việc dự kiến hoàn tất sau năm 2030.

Tuy nhiên, tương lai của 11 trạm gác này vẫn còn chưa rõ ràng vì trong quá trình tranh cử, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tuyên bố sẽ khôi phục lại thoả thuận quân sự liên Triều và đảm bảo hoà bình ở DMZ.

Nếu ông Lee thực hiện được mục tiêu này, toàn bộ quá trình khôi phục các trạm gác này sẽ dừng lại.

Cùng ngày 27-6, Nghị sĩ Ahn Gyu-back – người được Tổng thống Lee đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng – tuyên bố nếu được bổ nhiệm, ông sẽ xem xét lại thoả thuận này nhưng bác bỏ khả năng khôi phục thoả thuận ngay lập tức.

Theo thoả thuận quân sự liên Triều ngày 19-9-2018, Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí mỗi bên tháo dỡ 10 trạm gác trong khu vực DMZ và Seoul sẽ rút hết lượng lực, trang thiết bị khỏi 1 trạm gác khác nhưng không cần tháo dỡ.

Sau khi thoả thuận được thực thi, Triều Tiên còn 150 trạm gác, trong khi Hàn Quốc còn vận hành 67 trạm gác trong DMZ.

Trong giai đoạn căng thẳng năm 2023, Hàn Quốc chỉ trích việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát và tuyên bố đình chỉ một phần thoả thuận quân sự này.

Ngày 23-11-2023, Bình Nhưỡng huỷ bỏ toàn bộ thoả thuận quân sự liên Triều và bắt đầu khôi phục các trạm gác đã bị tháo dỡ. Ngày 4-6-2024, Seoul cũng tuyên bố đình chỉ hoàn toàn thoả thuận này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.