Hàn Quốc hồi hương 6 ngư dân Triều Tiên trôi dạt trên biển

(PLO)- Hàn Quốc đã trao trả sáu ngư dân Triều Tiên qua biên giới ở vùng biển phía Đông sau nhiều tháng những người này trôi dạt vào vùng biển phía Nam và được lực lượng Hàn Quốc cứu hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Hàn Quốc đã trao trả sáu ngư dân Triều Tiên qua biên giới ở vùng biển phía Đông sau nhiều tháng những người này trôi dạt vào vùng biển phía Nam và được lực lượng Hàn Quốc cứu hộ, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Theo một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc, vào 8 giờ 56 phút sáng 9-7 (giờ địa phương), một chiếc thuyền gỗ chở sáu ngư dân Triều Tiên đã vượt qua Ranh giới giới hạn phía Bắc (NLL) - biên giới biển trên thực tế giữa hai miền - để quay trở lại phía Triều Tiên.

Chiếc thuyền này di chuyển về phía hai tàu Triều Tiên đang chờ sẵn ở phía bên kia NLL, trong đó một tàu là tàu tuần tra. Sau đó, cả ba tàu cùng hướng về vùng biển Triều Tiên, theo lời quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Hàn Quốc hồi hương 6 ngư dân Triều Tiên trôi dạt trên biển
Một thuyền gỗ hồi hương ngư dân Triều Tiên. Ảnh: YONHAP

Vào tháng 3, Hàn Quốc đã cứu hai ngư dân Triều Tiên ở biển Hoàng Hải. Đến tháng 5, phía Seoul tiếp tục cứu thêm 4 ngư dân trên một con tàu trôi dạt vào vùng biển phía Nam trong vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Chiếc thuyền được dùng để trao trả là một trong hai chiếc mà ngư dân Triều Tiên sử dụng lúc bị trôi dạt. Con thuyền này đã được sửa chữa để phục vụ việc hồi hương, trong khi chiếc còn lại bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng.

“Mọi việc có thể đã diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn nhiều nếu hai miền Triều Tiên duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ” - quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc - ông Koo Byoung-sam đầu tuần này cũng khẳng định kế hoạch hồi hương người Triều Tiên sẽ được tiến hành một cách an toàn và nhanh chóng, trên cơ sở nhân đạo.

Theo Yonhap, Hàn Quốc đã chọn phương án trao trả qua đường biển thay vì qua đường bộ tại làng đình chiến Panmunjom, vì lo ngại hồi hương qua biên giới trên bộ có thể làm leo thang căng thẳng.

Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.