Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam tại Hàn Quốc

(PLO)- Hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 6-7, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc.

Phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam tại Hàn Quốc
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: UBNVNONN

Tại điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội có sự tham dự của lãnh đạo và các đơn vị chức năng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội và Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại điểm cầu Hàn Quốc có sự tham dự của lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các luật sư nhiều kinh nghiệm của Đoàn công tác của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội tại Hàn Quốc và Hiệp hội Luật sư Gyeonggi - Hàn Quốc, đại diện Ban Chấp hành các hội đoàn và hơn ... kiều bào tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một trong những trọng tâm của công tác đối ngoại và công tác đại đoàn kết dân tộc, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao với hàng loạt các chủ trương, chính sách lớn trong nhiều thập kỷ qua.

Hoạt động phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc không chỉ nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật của Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài mà còn đồng thời kết nối, cung cấp thông tin pháp luật của các nước trên thế giới cho kiều bào.

Đồng thời góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cộng đồng hội nhập tốt, được tôn trọng, yêu quý và có địa vị pháp lý vững chắc ở sở tại.

Tại đầu cầu Hàn Quốc, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hiện có khoảng 350.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố của Hàn Quốc. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là một cộng đồng trẻ, đang phát triển và hội nhập nhanh với xã hội sở tại, tham gia tích cực vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Vì vậy, việc giúp bà con nắm bắt được đầy đủ, chính xác thông tin về pháp luật của Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là quy định liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và lao động nước ngoài tại Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng.

Trong khuôn khổ chương trình, các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Luật sư Gyeonggi - Hàn Quốc và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phụ trách công tác hỗ trợ pháp lý đã giới thiệu về các quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc, trả lời 12 nhóm câu hỏi của kiều bào tham dự trực tiếp và gửi đến chương trình.

Trong đó tập trung vào những vấn đề được kiều bào quan tâm như tiêu chuẩn lao động, ký kết hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, quyền sở hữu bất động sản và những quy định về đầu tư tại Việt Nam..., đặc biệt những nội dung mới của Luật Quốc tịch sửa đổi, thủ tục xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam...

Sau khi kết thúc chương trình, bà con kiều bào nếu cần được giải đáp, thông tin thêm, vẫn có thể tiếp tục liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để tiếp tục được hỗ trợ kịp thời.

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện thắng lợi bốn nghị quyết đột phá mới của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 66 về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong nước và các hội luật sư trong nước và quốc tế tiếp tục tổ chức các chương trình phổ biến, giải đáp pháp luật cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại các nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.