Cựu Tổng thống Yoon bị bắt lần thứ 2 liên quan thiết quân luật

(PLO)- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trở lại trại giam lần thứ 2 sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul ban hành lệnh bắt ông theo đề nghị của công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trở lại trại giam lần thứ 2 sau khi Tòa án Quận Trung tâm Seoul chấp thuận đề nghị từ các công tố viên điều tra ông Yoon liên quan việc ban hành thiết quân luật vào năm ngoái, theo hãng thông tấn Yonhap.

Thẩm phán cao cấp Nam Se-jin đã ban hành lệnh bắt theo đề nghị của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk, viện dẫn lo ngại rằng cựu tổng thống có thể tiêu hủy bằng chứng.

Nhóm của bà Cho đã đề nghị lệnh bắt dựa trên năm cáo buộc chính, trong đó có cáo buộc ông Yoon vi phạm quyền của các thành viên nội các khi chỉ triệu tập một số ít người tham dự cuộc họp ngay trước khi ông ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.

Cựu Tổng thống Yoon bị giam lần thứ 2 cáo buộc liên quan thiết quân luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol (tgiữa) đến Tòa án Quận Trung tâm Seoul ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 9-7 để tham dự phiên điều trần về vụ thiết quân luật. Ảnh: YONHAP

Ông Yoon và các luật sư đã tham dự phiên điều trần và bác bỏ mọi cáo buộc trước khi ông được đưa đến Trung tâm Giam giữ Seoul tại Uiwang, phía nam thủ đô Seoul, để chờ phán quyết của tòa.

Trong số các cáo buộc, ông Yoon bị nghi đã tạo ra một văn bản thiết quân luật giả sau ngày 3-12-2024 nhằm hợp thức hóa hành động của mình, đồng thời cho Thủ tướng lúc đó là ông Han Duck-soo và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Kim Yong-hyun ký trước khi tiêu hủy văn bản này.

Các cáo buộc khác của cựu tổng thống bao gồm: bị nghi đã chỉ đạo người phát ngôn tổng thống phụ trách báo chí nước ngoài đưa ra tuyên bố sai lệch nhằm phủ nhận ý định phá hoại trật tự hiến pháp thông qua việc thiết quân luật; ra lệnh cho Cơ quan An ninh Tổng thống ngăn chặn việc bắt ông vào đầu tháng 1; chỉ đạo xóa dữ liệu cuộc gọi từ các điện thoại bảo mật được ba chỉ huy quân sự sử dụng.

Đây là lần thứ hai ông Yoon bị bắt.

Lần đầu tiên là vào tháng 1 khi ông vẫn đang tại chức, nhưng sau đó tòa đã chấp thuận yêu cầu hủy lệnh bắt và cho phép ông được trả tự do vào tháng 3.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã phế truất ông Yoon khỏi chức vụ tổng thống hồi tháng 4, đồng tình với quyết định luận tội của quốc hội nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.