Công tố viên đặc biệt xin lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, tòa bác

(PLO)- Các luật sư của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ đề nghị của công tố viên đặc biệt về việc phát lệnh bắt ông Yoon.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác đề nghị phát lệnh bắt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol liên quan cuộc điều tra về nỗ lực của ông nhằm ban hành thiết quân luật hồi năm ngoái, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các luật sư của ông Yoon.

Trước đó, ngày 24-6, công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị tòa án phát lệnh bắt ông Yoon trong bối cảnh cuộc điều tra thiết quân luật ngày càng căng thẳng.

Theo một thành viên cấp cao trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt, lệnh bắt được đề nghị trên cơ sở cáo buộc cựu Tổng thống Yoon cản trở điều tra và không chấp hành các lệnh triệu tập để thẩm vấn.

Có tin Tòa án Hàn Quốc bác lệnh bắt cựu Tổng thống Yoon
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: KOREA TIMES

Các luật sư đại diện của ông Yoon chỉ trích công tố viên đặc biệt vì đã cố triệu tập cựu tổng thống “dựa trên những yếu tố hời hợt và thứ yếu, làm dấy lên nghi ngờ rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị”.

Tuy vậy, nhóm pháp lý của ông Yoon cho biết ông sẽ tuân thủ lệnh triệu tập tiếp theo và sẽ có mặt để thẩm vấn vào ngày 28-6.

Theo Yonhap, công tố viên đặc biệt cho biết sẽ xem xét yêu cầu lệnh bắt mới nếu ông Yoon không đến thẩm vấn vào ngày 28-6.

Tòa án quận trung tâm Seoul và Văn phòng công tố chưa bình luận về thông tin trên.

Yonhap ngày 25-6 dẫn các nguồn tin rằng công tố viên đặc biệt cũng đã nộp đề nghị lên Bộ Tư pháp Hàn Quốc về việc cấm xuất cảnh ông Yoon.

Ông Yoon đang phải đối mặt phiên tòa hình sự về cáo buộc nổi loạn do đã ban hành thiết quân luật vào ngày 3-12-2024. Ông từng bị bắt vào tháng 1 sau khi chống lệnh bắt của nhà chức trách, nhưng được trả tự do sau 52 ngày giam giữ.

Cựu tổng thống Hàn Quốc hiện đang phản bác các cáo buộc chống lại ông, bao gồm việc dẫn đầu cuộc nổi loạn – một tội danh có thể bị tuyên án tử hình hoặc tù chung thân. Ông Yoon khẳng định việc ban hành thiết quân luật là nhằm cảnh báo về mối đe dọa đối với nền dân chủ do đảng Dân chủ đối lập khi đó gây ra.

Công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Lee Jae-myung nhậm chức hôm 4-6 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi ông Yoon bị phế truất vào tháng 4.

Công tố viên đặc biệt đã thành lập một nhóm gồm hơn 200 công tố viên và điều tra viên để tiếp quản các cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến ông Yoon.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25-6, Tòa án quận trung tâm Seoul đã phát lệnh gia hạn tạm giam đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun – đồng minh của ông Yoon – với lý do lo ngại ông này có thể tiêu hủy chứng cứ.

Ông Kim từng đóng vai trò chủ chốt trong việc đề xuất và lập kế hoạch thiết quân luật và hiện bị giam trong quá trình xét xử với cáo buộc nổi loạn.

Ông Kim phủ nhận các hành vi sai trái và cho biết việc áp dụng thiết quân luật nhằm cảnh báo về sự áp đảo của phe đối lập cũng như thu thập thông tin liên quan đến các lo ngại về gian lận bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.