Ông Trump điện đàm tân tổng thống Hàn Quốc, tập trung thỏa thuận thuế quan

(PLO)- Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có cuộc điện đàm, nhất trí phối hợp hướng tới một thỏa thuận thuế quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-6, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhất trí phối hợp hướng tới một thỏa thuận thuế quan nhanh chóng khi hai nhà lãnh đạo có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Lee đắc cử, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump hồi tháng 4 đã công bố mức thuế đối ứng 20% lên Hàn Quốc, đồng thời gây sức ép buộc Seoul phải chi trả nhiều hơn cho 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc.

Tương lai của nền kinh tế Hàn Quốc, vốn phụ thuộc vào xuất khẩu, có thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận mà ông Lee có thể đạt được với ông Trump.

“Hai tổng thống đã nhất trí nỗ lực đạt được một thỏa thuận cân bằng lợi ích hai bên trong đàm phán thuế quan càng sớm càng tốt” - theo thông cáo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Trump điện đàm tân tổng thống Hàn Quốc, tập trung thỏa thuận thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: WHITE HOUSE/YONHAP

“Để làm được điều đó, hai nhà lãnh đạo quyết định thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm đạt được kết quả cụ thể” - thông cáo cho biết thêm.

Trong cuộc hội đàm, ông Trump đã chúc mừng ông Lee đắc cử tổng thống Hàn Quốc. Về phần mình, ông Lee chỉ ra tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Hàn.

Văn phòng ông Lee cho biết thêm rằng hai lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vụ ám sát hụt mà họ từng trải qua vào năm ngoái, cũng như niềm đam mê chơi golf. Ông Lee đã phải phẫu thuật sau khi bị một người đàn ông đâm vào cổ ông hồi tháng 1-2024, trong khi ông Trump bị trúng đạn ở tai do kẻ ám sát bắn vào tháng 7-2024.

Theo một quan chức Nhà Trắng, ông Trump đã mời ông Lee tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Mỹ và hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau trong thời gian sắp tới.

Các nhà phân tích cho rằng cơ hội đầu tiên để hai người gặp mặt có thể là tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào giữa tháng 6.

Hàn Quốc – một đồng minh quan trọng của Mỹ và là một trong những quốc gia đầu tiên sau Nhật tham gia đàm phán thương mại với Washington – đã nhất trí vào cuối tháng 4 về việc xây dựng một “gói tháng 7” nhằm xóa bỏ thuế trước khi lệnh tạm hoãn 90 ngày với thuế đối ứng của ông Trump hết hiệu lực. Tuy nhiên, tiến trình này đã bị gián đoạn do chính quyền thay đổi tại Seoul.

Ông Lee từng phát biểu vào đêm trước ngày bầu cử 3-6 rằng “vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là đàm phán thương mại với Mỹ”. Phía ông Lee cho biết họ sẽ tìm cách kéo dài thời gian đàm phán thêm với ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.