Công tố viên triệu tập vợ chồng cựu Tổng thống Yoon hầu toà

(PLO)- Nhóm công tố viên đặc biệt đã ký lệnh triệu tập vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tới toà vì các cáo buộc can thiệp bầu cử và một số hành vi đáng ngờ khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Hàn Quốc - ông Yoon Suk-yeol và vợ là bà Kim Keon-hee đã nhận được lệnh triệu tập tới toà cho lời khai liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử và một số hành vi đáng ngờ khác, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Nhóm cố vấn độc lập do công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đứng đầu hôm 21-7 đã ký lệnh triệu tập ra hầu toà với cựu Tổng thống Yoon (vào ngày 29-7) và cựu Đệ nhất phu nhân Kim (vào sáng 6-8) với tư cách nghi phạm.

Trợ lý của công tố viên Cho - ông Moon Hong-ju cho biết lệnh triệu tập đã được gửi tới Trung tâm giam giữ Seoul – nơi ông Yoon bị giam giữ – và tới nhà riêng của bà Kim.

Tuy nhiên, luật sư riêng của bà Kim nói với báo giới rằng họ “vẫn chưa nhận được yêu cầu ra hầu toà”. Luật sư này nhấn mạnh rằng bà Kim sẽ giữ nguyên lập trường, cam kết sẽ tiếp tục “trả lời một cách trung thực” những câu hỏi khi bị thẩm vấn.

Hàn Quốc triệu tập cựu Tổng thống Yoon hầu toà với cáo buộc can thiệp bầu cử.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại một phiên toà hôm 9-7. Ảnh: YONHAP

Phía ông Yoon và bà Kim chưa có thông báo chính thức nào xác nhận hay từ chối tham gia các phiên toà kể trên.

Theo một thành viên trong nhóm cố vấn, cựu Tổng thống Yoon bị tình nghi can thiệp vào quá trình đề cử ứng viên trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Còn cựu Đệ nhất phu nhân Kim sẽ bị thẩm vấn vì các cáo buộc liên quan 2 âm mưu thao túng giá cổ phiếu, can thiệp bầu cử và những hành vi đáng ngờ liên quan chiếc túi hàng hiệu do một mục sư tặng.

Cựu Tổng thống Yoon đang bị giam giữ lần thứ hai vì các cáo buộc liên quan lệnh thiết quân luật đầy tranh cãi hồi cuối tháng 12-2024. Ngày 19-7, nhóm của công tố viên Cho đã truy tố ông Yoon với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.