(PLO)- Đảng đối lập Hungary ngay lập tức cáo buộc ngược Moscow can thiệp bầu cử ở Hungary sau khi tình báo Nga cho rằng EU và Ukraine đang âm mưu lật đổ Thủ tướng Viktor Orban và 'thay đổi chế độ' ở Hungary.
(PLO)- Slovakia triệu tập đại sứ Anh sau khi Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico cáo buộc London hậu thuẫn các nhóm tác động bầu cử năm 2023, gây căng thẳng ngoại giao hiếm gặp giữa hai nước NATO.
(PLO)- Nhóm công tố viên đặc biệt đã ký lệnh triệu tập vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tới toà vì các cáo buộc can thiệp bầu cử và một số hành vi đáng ngờ khác.
(PLO)- Truyền thông Mỹ đưa tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra các cựu giám đốc FBI và cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dưới thời Tổng thống Barack Obama với cáo buộc sai phạm trong điều tra can thiệp bầu cử hồi năm 2016.
(PLO)- CEO Telegram - ông Pavel Durov cho biết đã "từ chối thẳng thừng" yêu cầu từ tình báo Pháp nhằm can thiệp bầu cử ở Romania, nhưng Paris kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.
(PLO)- Thủ tướng Đức Olaf Scholz "kiên quyết phản đối" các phát biểu "không phù hợp" của Phó Tổng thống Mỹ JF Vance tại Hội nghị An ninh Munich.
(PLO)- Cộng đồng an ninh và tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ năm nay.
(PLO)- Phía Nga và Trung Quốc đồng loạt lên tiếng vụ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI) cáo buộc Moscow và Bắc Kinh can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới.
(PLO)- Nhà Trắng có phản ứng một ngày sau khi Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Nga.
(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps báo động nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài với cuộc tổng tuyển cử nước này dự kiến được tổ chức cuối năm nay.