Ông Trump: So với Nga, Trung Quốc là vấn đề 'lớn hơn nhiều'

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Giám đốc Cục Điều tra liên bang Christopher Wray vì coi thường mối đe dọa từ Trung Quốc và không loại trừ khả năng sa thải ông Wray.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng so với Nga, Trung Quốc là mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với Washington, hãng tin Sputnik cho hay.

Trong buổi họp báo tại Nhà Trắng hôm 18-9, ông Trump nhận được câu hỏi về việc ông chỉ trích Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray coi thường mối đe dọa từ Trung Quốc và chỉ mãi để tâm tới việc Nga can thiệp bầu cử.

Ông Trump tái khẳng định quan điểm của mình, giải thích rằng so với Nga, nước Mỹ có những vấn đề nghiêm trọng hơn với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Trung Quốc là một vấn đề lớn hơn nhiều".

Sau đó, ông Trump còn đặt ra câu hỏi: "Nếu bạn muốn nghĩ về (mối đe dọa từ - PV) Nga thì không sao, nhưng còn Trung Quốc thì sao?". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 18-9. Ảnh: REUTERS

Trong buổi họp báo, Tổng thống Trump còn đề cập nhiều vấn đề khác liên quan tới Trung Quốc như đại dịch COVID-19 và thương vụ mua lại thị phần TikTok ở Mỹ.

Cũng trong ngày 18-9, ông Trump công khai không phủ nhận ý định sa thải ông Wray, theo báo The Washington Post.

Khi được hỏi về khả năng sa thải ông Wray, ông Trump trả lời rằng ông không thích quan điểm gần đây của ông Wray và Nhà Trắng "đang cân nhắc nhiều điều".

Theo The Washington Post, trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục phàn nàn về Giám đốc FBI nhưng các cố vấn ở Nhà Trắng cho rằng không nên xảy ra bất kỳ sự thay đổi nhân sự quan trọng nào trước ngày bầu cử 3-11.

Ngày 17-9, phát biểu trước Ủy ban An ninh nội địa của Hạ viện Mỹ, ông Wray cáo buộc Nga đang "rất tích cực" tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Moscow bị cho là đang cố gắng "gieo rắc sự chia rẽ và bất hòa" và phỉ báng ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, hồi đầu tháng 9, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và dCố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đều cho rằng Trung Quốc mới là nước can thiệp vào chính trường Mỹ một cách "tích cực nhất", tiếp sau đó là Iran, rồi mới tới Nga.

Cả Trung Quốc và Nga đều phủ nhận các cáo buộc can thiệp bầu cử từ phía Mỹ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.