Mỹ thắt chặt hạn chế quyền tiếp cận công nghệ Mỹ của Huawei

(PLO)-Mỹ quyết định siết chặt hạn chế đối với Huawei, bổ sung hơn 30 chi nhánh của công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen.

Hãng tin Reuters ngày 17-8 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với Huawei, không để Huawei tiếp cận các loại chip được sản xuất bằng công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ bắt đầu mở rộng các hạn chế vốn công bố từ hồi tháng năm, nhằm ngăn chặn gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc mua lại chất bán dẫn từ nhà sản xuất chip bằng công nghệ của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ cũng bổ sung 38 chi nhánh của Huawei tại 21 quốc gia vào danh sách đen và cấm các công ty Mỹ giao thương với họ. Việc bổ sung nhóm công ty mới này đã nâng tổng số chi nhánh của Huawei bị cấm tại Mỹ lên 152. 

Logo Huawei trưng bày trong diễn đàn băng thông di động toàn cầu lần thứ 10 tại Zurich ngày 15-10-2019. Ảnh: AFP

Huawei và các chi nhánh của công ty lần đầu tiên bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 5-2019 với các cáo buộc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ.

“Quy định mới nêu rõ rằng bất kỳ việc sử dụng phần mềm hoặc thiết bị chế tạo nào của Mỹ đều bị cấm và cần phải có giấy phép” - Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross tuyên bố.

Theo Ngoại trưởng Mike Pompeo, quy định mới “giáng một đòn trực tiếp vào Huawei và Trung Quốc bằng cách hạn chế khả năng tiếp thu công nghệ Mỹ của Huawei, bảo vệ tính toàn vẹn của mạng thế giới và mức độ bảo mật thông tin người dùng Mỹ."

Phía Huawei hiện vẫn chưa bình luận gì về hạn chế mới này, theo Reuters.

Khách hàng chờ đợi bên ngoài một cửa hàng Huawei ở TP Pretoria, Nam Phi. Ảnh: BLOOMBERG

Động thái diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump có những hành động cứng rắn hơn đối với Bắc Kinh trên nhiều phương diện, bao gồm cả các công ty công nghệ có thể đe dọa đến an ninh Mỹ.

Washington đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Trung Quốc lợi dụng thiết bị của Huawei để thực hiện hoạt động gián điệp hoặc làm gián đoạn mạng lưới liên lạc của Mỹ. 

Chính quyền Tổng thống Trump còn nỗ lực thuyết phục các quốc gia đồng minh loại bỏ Huawei khỏi mạng lưới 5G của họ. Kết quả ngày càng có nhiều quốc gia lựa chọn các nhà cung cấp viễn thông khác để thay thế Huawei.

Bảng hiệu Huawei được nhìn thấy bên ngoài cửa hàng tại khu mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14-7-2020. Ảnh: REUTERS

Trước đó vào giữa tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ áp dụng các hạn chế thị thực đối với nhân viên của Huawei và các công ty công nghệ khác của Trung Quốc.

Cùng ngày 17-8, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố một quy định mới, yêu cầu các công ty nằm trong danh sách đen như Huawei muốn thực hiện giao dịch thì phải có giấy phép hoạt động.

Các hạn chế hiện tại của Mỹ đã có các tác động đến Huawei và các nhà cung cấp của họ, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.