Lãnh đạo Huawei thừa nhận 'tổn thất rất lớn' do áp lực từ Mỹ

(PLO)- Các quy định mới của Bộ Thương mại Mỹ đã ngăn cản các nhà bán lẻ trên thế giới cung cấp linh kiện sản xuất chip cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc.   

Ngày 8-8, tạp chí tài chính Tài Tân (Caixin) cho biết tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc sẽ ngừng sản xuất chip Kirin chủ lực của mình vào tháng tới do tác động từ các lệnh cấm mới của chính phủ Mỹ.

Tại buổi ra mắt dòng điện thoại Mate 40 mới nhất, ông Richard Yu (giám đốc kinh doanh của Huawei) cho biết các áp lực từ chính phủ Mỹ đến các nhà cung cấp đã khiến bộ phận HiSilicon thuộc công ty phải ngừng sản xuất các bộ chip xử lý thiết yếu cho các dòng điện thoại thông minh cao cấp.

“Từ ngày 15-9 trở đi, bộ vi xử lý Kirin chủ lực của chúng tôi sẽ dừng sản xuất. Chúng tôi cũng phải dừng phát triển các chip hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là một tổn thất rất lớn” - ông Yu nói.

Ông Richard Yu, giám đốc kinh doanh Huawei phát biểu tại lễ ra mắt dòng điện thoại Mate 40 mới nhất. Ảnh: SOYAINCAU

Theo hãng tin Reuters, Mỹ đang thúc ép các chính phủ trên toàn thế giới loại bỏ việc hợp tác với Huawei. Washington cáo buộc Huawei hoạt động gián điệp khi thường xuyên chuyển giao dữ liệu người dùng của các nước cho chính phủ Trung Quốc, trong khi Huawei phủ nhận toàn bộ.

Mỹ cũng đang tìm cách dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc tài chính của Huawei - từ Canada với cáo buộc gian lận tài chính khi lừa gạt ngân hàng để thực hiện các giao dịch vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ với Iran.

Vào tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành bộ quy tắc mới buộc các công ty phần mềm và sản xuất linh kiện viễn thông phải xin giấy phép trước khi cung cấp sản phẩm cho Huawei.

Bộ phận HiSilicon của Huawei phụ thuộc vào phần mềm của các công ty có trụ sở ở Mỹ như Cadence Design Systems hoặc Synopsys để thiết kế chip của mình. Họ giao việc sản xuất phần cứng cho công ty bán dẫn TSMC (trụ sở Đài Loan, Trung Quốc), vẫn dựa trên các thiết bị nhập khẩu từ các công ty Mỹ.

Cả ba công ty TSMC, Cadence và Synopsys đều chưa phản hồi về báo cáo của tạp chí Tài Tân (Caixin), trong khi Huawei từ chối bình luận.

HiSilicon là công ty chuyên sản xuất nhiều loại chip bao gồm cả dòng chip Kirin chỉ dành riêng cho các mẫu điện thoại cao cấp tạo nên thương hiệu Huawei. Đây cũng là vi xử lý duy nhất của Trung Quốc có chất lượng ngang với các dòng chip hàng đầu thế giới của công ty Qualcomm (Mỹ).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.