Vụ mỏ đất ‘chui’ tại Đà Nẵng: Công an chưa xác định được đối tượng

(PLO)- Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay vẫn chưa xác định, làm rõ được đối tượng liên quan đến vụ biến khu đồi tại xã Hòa Sơn thành mỏ đất “chui”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-2, UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho hay công an huyện này vừa có báo cáo liên quan phản ánh của Báo Pháp Luật TP.HCM về việc khu đồi tại đèo ông Gấm, xã Hòa Sơn bị biến thành mỏ đất “chui”.

Xe ben chở đất múc trộm từ đèo ông Gấm (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đi san lấp các dự án vào tối 4-10-2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Xe ben chở đất múc trộm từ đèo ông Gấm (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đi san lấp các dự án vào tối 4-10-2022. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo số 244 do Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang ký cho hay, từ ngày 1-11-2022 đến nay, công an huyện tổ chức xác minh, nắm tình hình địa bàn và các đối tượng nổi lên, đối tượng đã bị xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

“Đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến vụ việc trên. Tuy nhiên, đến nay qua triển khai các mặt công tác, công an huyện vẫn chưa xác định, làm rõ đối tượng liên quan đến vụ việc”, báo cáo nêu.

Công an huyện Hòa Vang cho hay, thời gian đến, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng để nắm tình hình, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện.

Công an huyện Hòa Vang cũng đề xuất lãnh đạo UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở UBND xã Hòa Sơn trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản, quản lý chặt chẽ việc cải tạo mặt bằng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong việc lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản trái phép.

Tìm hiểu của PV, sau loạt bài phản ánh nêu trên, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh.

Phòng TN&MT huyện Hòa Vang cũng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo công an huyện điều tra và yêu cầu UBND xã Hòa Sơn giải trình về vụ việc.

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Phan Văn Tôn cho hay đã kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn và cá nhân liên quan. Lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Hòa Vang cũng bị kiểm điểm vào dịp cuối năm 2022.

Lãnh đạo huyện Hòa Vang đã giao công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc mà Báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Mỏ đất “chui” thuộc thửa đất số 688, diện tích 10.290 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, do ông (bà) Hoàng Ngọc Hùng - Nguyễn Thị Minh Luận (ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) quản lý, sử dụng.

Do địa hình thửa đất không bằng phẳng, chủ sử dụng đất đã có đơn gửi UBND xã Hòa Sơn xin cải tạo. Ngày 27-5-2022, UBND huyện Hòa Vang ra công văn cho phép chủ hộ được cải tạo, san gạt mặt bằng trên diện tích 4.885 m2, thời gian thực hiện 20 ngày.

Đến ngày 18-6-2022, UBND xã Hòa Sơn có biên bản làm việc với chủ hộ về chấm dứt việc thi công cải tạo, di chuyển phương tiện, thiết bị ra khỏi vị trí thửa đất nêu trên.

Tuy nhiên sau đó, khu đất này biến thành mỏ khoáng sản “chui”, các xe ben chở đất đi san lấp nhiều nơi ở TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.