Chủ mỏ đất 'chui' ở Đà Nẵng và đơn vị thi công đều nói là mình vô can

(PLO)- Chủ khu đất đồi xin san lấp rồi biến thành mỏ đất "chui" tại Đà Nẵng từng bị UBND xã Hòa Sơn xử phạt 3,5 triệu đồng về hành vi tự ý san gạt đất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến bài điều tra “Xin san gạt rồi biến khu đồi thành mỏ đất chui” của Báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 24-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay đã nắm thông tin và UBND huyện Hòa Vang đang xác minh, xử lý.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Tấn Khoa cho hay đã nhận được báo cáo của UBND xã Hòa Sơn.

Khu vực diễn ra hoạt động múc đất "chui" được trồng một số cây nhỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Khu vực diễn ra hoạt động múc đất "chui" được trồng một số cây nhỏ. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo do Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương ký, cho hay tháng 3-2022, ông Hoàng Ngọc Hùng (ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) tự ý san gạt đất và xã đã lập biên bản vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng, yêu cầu khắc phục lại tình trạng đất ban đầu.

Đến ngày 2-5-2022, ông Hùng và bà Nguyễn Thị Minh Luận làm đơn xin cải tạo đất trồng cây ăn quả, thửa đất số 688, tờ bản đồ số 6, diện tích đất 10.290 m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm (thôn Tùng Sơn, xã Hòa Sơn). UBND huyện Hòa Vang đã cấp phép cho hộ này thực hiện việc cải tạo đất trong 20 ngày.

Sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải loạt bài nói trên, UBND xã Hòa Sơn đã mời ông Hùng, bà Luận cùng đại diện đơn vị thi công là ông Trần Vinh Sơn lên làm rõ việc múc đất chở đi nơi khác.

Tại buổi làm việc, bà Luận trình bày rằng gia đình thuê ông Sơn cải tạo san gạt mặt bằng tại thửa đất nói trên. Việc thuê ông Sơn làm bằng miệng không có hợp đồng, việc múc đất trộm và vận chuyển đất đi nơi khác bà Luận không rõ.

Cũng tại buổi làm việc, ông Sơn xác nhận được thuê san gạt đất, cải tạo mặt bằng trong phạm vi thửa đất được UBND huyện Hòa Vang cho phép. “Việc san gạt, đơn vị chúng tôi chỉ san gạt tại chỗ, còn việc múc đất chở đi ông Sơn cho rằng không biết”, báo cáo của UBND xã Hòa Sơn cho hay.

Để làm rõ hành vi khai thác đất không phép, UBND xã Hòa Sơn đã giao cho công an xã phối hợp với Công an kinh tế huyện Hòa Vang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV, Trưởng phòng TN&MT huyện Hòa Vang Trương Tấn Mạnh cho hay đã mời ông Hùng và bà Luận cùng những người liên quan lên làm việc. Tại đây, cả ông Hùng, bà Luận đều trình bày tương tự như đã trình bày với UBND xã Hòa Sơn.

Theo ông Mạnh, Công an huyện Hòa Vang vẫn đang điều tra, xác minh hoạt động múc đất “chui” tại khu đất của ông Hùng và hiện chưa có kết quả nên chưa báo cáo.

Ghi nhận của PV trong ngày 24-10, trong thửa đất của ông Hùng và bà Luận không còn xe múc và các xe cơ giới khác. Khu vực khai thác đất không phép trước đây đã có một số cây xanh nhỏ được trồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.