Vụ lật xe khách trên quốc lộ 14: Người chạy xe máy qua đường đã tử vong

(PLO)- Người phụ nữ chạy xe máy băng qua đường trong vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 ở Gia Lai đã tử vong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 20-8, ông Nguyễn Đăng Bảo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, xác nhận bà Rah Lan H’Yet (41 tuổi, ngụ xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) đã tử vong. Bà Rah Lan H’Yet là người điều khiển mô tô băng qua đường trong vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Theo ông Bảo, bà Rah Lan H’Yet nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não, đa chấn thương vùng ngực, bụng. Do bệnh nhân chuyển biến nặng, được người nhà xin đưa bệnh nhân về và mất tại nhà.

Vụ lật xe khách trên quốc lộ 14: Người chạy xe máy qua đường đã tử vong
Hiện trường vụ lật xe khách trên quốc lộ 14 - đoạn qua xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Gia Lai. Ảnh: HV.

Cũng theo ông Bảo, đến ngày 20-8, tất cả các nạn nhân khác trong vụ tai nạn đều đã xuất viện, sức khỏe ổn định.
Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận cấp cứu, điều trị 14 nạn nhân trong vụ lật xe khách trên; bốn người khác nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là bà Rah Lan H’Yet điều khiển mô tô không giảm tốc độ, không nhường đường khi đi từ đường dân sinh ra đường chính.

Kết quả xét nghiệm xác định tài xế xe khách Nguyễn Văn Phương (43 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không có nồng độ cồn, không có chất ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách không có dữ liệu giám sát hành trình.

Như PLO thông tin, chiều 17-8, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Rong, xe khách 47B-019.05 lưu thông hướng Gia Lai đi Đắk Lắk xảy ra va chạm với mô tô từ đường dân sinh ra Do xe khách thắng gấp, đánh lái để tránh mô tô nên bị lật. Vụ tai nạn làm 18 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.